Tổng thống Pháp: Hành động của Ankara ở Syria dễ gây ra xung đột với Nga

ANTĐ -Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ), Tổng thống Pháp François Hollande cho biết, những hành động của Ankara ở Syria rất dễ gây ra xung đột với Nga.

Tổng thống Pháp: Hành động của Ankara ở Syria dễ gây ra xung đột với Nga  ảnh 1Tổng thống Pháp François Hollande

Thời gian gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp nã pháo vào các vị trí của người Kurd ở Syria. Người Kurd được biết đến là lực lượng đang đấu tranh chống lại những kẻ khủng bố rất hiệu quả trên mọi mặt trận ở Damascus.

“Ankara nên ngừng bắn phá vào các căn cứ của người Kurd ở Syria, vì hành động này rất dễ dẫn đến xung đột với Nga, và tình hình có thể nghiêm trọng hơn vì Thổ Nhĩ Kỳ hiện là một thành viên của NATO”, Tổng thống Pháp François Hollande nói với báo giới ngay sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels.

Trước đó, ngày 16-2, Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) họp khẩn về các hoạt động của Ankara tại Syria. Sau cuộc họp này, các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ đã bày tỏ quan ngại về các hành động của các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, và cùng kêu gọi Ankara phải tôn trọng luật pháp quốc tế.

The Financial Times hôm 19-2 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên kế hoạch triển khai quân đội tại các tỉnh phía bắc của Syria, trong khi Saudi Arabia đã tìm cách triển khai quân đội của mình ở phía nam.

Cũng theo tờ báo này, Hoa Kỳ đã cố gắng kiềm chế mọi hoạt động quân sự của Ankara và Riyadh ở Syria, vì NATO lo ngại về viễn cảnh xung đột có thể xảy ra giữa Ankara và Moscow, khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân đội đến đây (Syria), nơi mà Nga cũng đang tiến hành một chiến dịch không kích chống lại bọn khủng bố.