Tổng thống Pháp đích thân can thiệp để Mbappe ở lại PSG

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiết lộ ông đã có sự can thiệp trong vụ chuyển nhượng Kylian Mbappe, để tiền đạo này quyết định ở lại PSG thay vì sang Real Madrid.

Tháng trước, Mbappe gây sốc khi lật kèo cùng Real Madrid để gia hạn hợp đồng với PSG đến tháng 6-2025. Đây được đánh giá là thương vụ thành công của đội chủ sân Công viên các hoàng tử, hơn cả việc chiêu mộ được Neymar hay Messi.

Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đóng vai trò không nhỏ trong thương vụ này. Cụ thể, ông Emmanuel Macron đã đích thân can thiệp bằng việc trao đổi trực tiếp với Mbappe, thuyết phục chân sút 23 tuổi ở lại nước Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rất ngưỡng mộ tài năng của Mbappe

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rất ngưỡng mộ tài năng của Mbappe

"Đúng, tôi đã có nói chuyện riêng với Mbappe trước khi cậu ấy đưa ra quyết định chắc chắn về tương lai của mình. Tôi chỉ khuyên cậu ấy, một cách hoàn toàn chân tình, rằng hãy ở lại Pháp. Tôi tin rằng, với tư cách Tổng thống, trách nhiệm của tôi là bảo vệ đất nước khi được yêu cầu một cách thân thiện", ông Macron nói.

"Tôi chưa bao giờ can thiệp vào bất kỳ vụ chuyển nhượng nào. Như mọi công dân khác, khi nói về thể thao, tôi luôn muốn xem một trận đấu hay và cổ vũ cho đội bóng yêu thích. Trong trường hợp của tôi là Marseille", Tổng thống Pháp nhấn mạnh.

Ngoài việc giữ chân thành công Mbappe, PSG sẽ không để Messi ra đi như những tin đồn gần đây. Bên cạnh đó, họ đang liên hệ với HLV Jose Mourinho để thay thế Mauricio Pochettino.