Tổng thống Pháp đề xuất thành lập vùng an toàn tại Kabul

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nước này và Anh sẽ đề xuất nghị quyết lên Liên Hợp Quốc về việc thành lập một vùng an toàn tại Kabul nhằm bảo về những người đang cố gắng rời khỏi quốc gia này.

“Đề xuất nghị quyết của chúng tôi nhằm xác định một vùng an toàn, dưới sự kiểm soát của Liên Hợp Quốc, qua đó cho phép hoạt động nhân đạo tiếp tục được thực hiện”, Tổng thống Macron cho hay.

Vào ngày 30-8 tới, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ chủ trì một cuộc họp về vấn đề Afghanistan với đại sứ đến từ các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an bao gồm Anh, Mỹ, Pháp, Trung Quốc và Nga.

Pháp vẫn muốn cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan

Pháp vẫn muốn cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan

Vào hôm 28-8, Tổng thống Macron cho biết, giới chức nước này đã có thảo luận ban đầu với Taliban về tình hình nhân đạo tại Afghanistan và khả năng sơ tán thêm nhiều khỏi quốc gia này.

Kể từ ngày 15-8 đến nay, khoảng 120.000 người đã được Mỹ và các nước phương Tây sơ tán khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, Washington cũng thừa nhận rằng, họ sẽ không thể đưa tất cả những người có nguyện vọng rời khỏi Afghanistan.

Quân đội Mỹ, lực lượng đang bảo vệ sân bay Kabul, chuẩn bị rút lui hoàn toàn khỏi Afghanistan vào ngày 31-8. Pháp là một trong những nước đã sớm kết thúc hoạt động sơ tán của mình.

Taliban cho biết, họ có một đội chuyên gia kĩ thuật và kĩ sư trình độ cao với đủ khả năng vận hành sân bay Kabul sau khi Mỹ rút lui khỏi đây.