Tổng thống Pháp - Mỹ hội đàm tại Nhà Trắng

ANTĐ - Tổng thống Pháp Francois Hollande đang có chuyến công du 3 ngày tới Mỹ. Đây là chuyến thăm Mỹ cấp nhà nước đầu tiên của một Tổng thống Pháp từ năm 1996 và được kỳ vọng thắt chặt quan hệ hữu nghị lịch sử giữa hai nước. 

Sau khi đến nước Mỹ chiều 10-2, Tổng thống Pháp Hollande và người đồng nhiệm Barack Obama cùng tới Virginia thăm khu tưởng niệm của cố  Tổng thống Thomas Jefferson, vị Tổng thống thứ 3 ở thành phố Monticello. Trong ngày 11-2, hai nhà lãnh đạo hội đàm song phương tại Nhà Trắng xoay quanh các vấn đề như khôi phục kinh tế thế giới, củng cố khu vực đồng Euro, các “điểm nóng” ở Trung Đông, biến đổi khí hậu và nhiều vấn đề khác.

“Một thập kỷ trước, rất ít người có thể tưởng tượng hai quốc gia của chúng ta lại có được mối quan hệ thân thiết trên nhiều lĩnh vực. Nhưng trong những năm gần đây, quan hệ hai nước đã biến chuyển”, bài viết đăng ý kiến chung của hai Tổng thống được đăng tải cùng lúc trên tờ Bưu điện Washington của Mỹ và Le Monde của Pháp khẳng định như vậy.