Tổng thống Obama và Thủ tướng Đức Merkel tiếp tục doạ trừng phạt Nga

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, Mỹ sẽ áp dụng đến biện pháp trừng phạt mạnh hơn với Nga, nếu Moscow cản trở kế hoạch cho cuộc bầu cử ở Ukraine vào cuối tháng này.

Tuyên bố này đã được Tổng thống Obama nói với các phóng viên tại Nhà Trắng sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel - người cũng đang theo đuổi một động thái xử phạt mạnh tay hơn đối với Nga.

Tổng thống Obama và Thủ tướng Đức Merkel


"Bước tiếp theo sẽ là một biện pháp mạnh tay hơn dựa trên cơ chế trừng phạt ngành", ông Obama cho biết. Quan điểm này của ông đã nhận được sự hưởng ứng của bà Merkel. Bà cũng cho rằng tháng này có một ngày quan trọng và sẽ xem nó là ngày cuộc bầu cử có thể diễn ra.

Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt đối với các cá nhân và một số công ty để cố gắng thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin giảm bớt bất kỳ sự can thiệp nào vào khu vực nói tiếng Nga ở phía đông Ukraine.

Lĩnh vực năng lượng và ngân hàng là hai trong số các khu vực có nhiều khả năng nếu các biện pháp trừng phạt được mở rộng. Obama kêu gọi Nga thuyết phục các nhóm quân sự ủng hộ của Nga ở Ukraine rút khỏi và nói đó là hành động đáng hổ thẹn khi lực lượng dân quân bắt giữ người tổ chức quan sát quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo cho biết họ đã thống nhất mong muốn để áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga cho hành động của mình ở Ukraine. Tổng thống Mỹ đề cập đến sự chấp thuận của chương trình viện trợ 17 tỷ USD cho Ukraine và cho biết: "Chúng tôi đang kết hợp hỗ trợ của chúng tôi đối với Ukraine, bao gồm cả các chương trình của IMF đã được phê duyệt trong tuần này”.

Ông cho biết kế hoạch của Nga về cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine có một cuộc nổi dậy tự phát của các nhà hoạt động ủng hộ Nga vào ngày thứ sáu (2/5) đã bắn rơi hai máy bay trực thăng quân sự của Ukraine. "Rõ ràng các nhóm quân sự này được Nga hậu thuẫn biểu tình không ôn hòa. Họ là các chiến binh trang bị vũ khí", Obama nói.