Tổng thống Obama tự nguyện giảm lương

ANTĐ - Nhà Trắng thông báo từ nay đến cuối năm, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ trả lại 5% lương cho Bộ Tài chính nhằm chia sẻ khó khăn với những nhân viên liên bang bị ảnh hưởng bởi cắt giảm ngân sách (Khoản cắt giảm khổng lồ 85 tỉ USD có hiệu lực từ tháng 3 sau khi quốc hội Mỹ không thể đạt thỏa thuận về thuế khóa và ngân sách). 

Mức lương của Tổng thống Mỹ hiện là 400.000 USD/năm và như vậy số tiền ông Obama sẽ trả lại trong năm nay là 20.000 USD. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng tuyên bố trả lại 14 ngày lương (khoảng 10.750 USD) để “đồng cam cộng khổ” với các nhân viên dân sự của Lầu Năm Góc, vốn bị buộc phải nghỉ phép không lương 14 ngày trong năm tài khóa 2013-2014. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ dành 5% tiền lương/năm của mình để làm từ thiện, nhằm thể hiện tình đoàn kết với các nhân viên liên bang buộc phải nghỉ phép không lương do chính sách cắt giảm ngân sách. Ông Kerry sẽ tặng hơn 9.000 USD trong khoản tiền lương/năm là 183.500 USD cho một tổ chức từ thiện giúp các nhà ngoại giao hoặc gia đình của họ nếu họ bị thương hoặc thiệt mạng tại nơi làm việc, cũng như giúp đỡ con em của các nhân viên Bộ Ngoại giao.