Tổng thống Obama sẽ cân nhắc lại việc hỗ trợ Iraq

ANTĐ -Thổng thống Barack Obama đã cho biết, ông sẽ mất vài ngày để quyết định xem nên làm gì để kiểm soát Iraq, tuy nhiên không có nghĩa là Mỹ sẽ đem quân đội triển khai tại đó.
Tổng thống Obama sẽ cân nhắc lại việc hỗ trợ Iraq ảnh 1

Mỹ có kế hoạch giúp Iraq loại bỏ quân đội ISIS ra khỏi Baghdad


Bất kì sự tham gia nào của Mỹ cũng cần sự nỗ lực nghiêm túc và chân thành của các lãnh đạo Iraq bên cạnh sự khác biệt về sắc tộc giữa 2 quốc gia.

Những ngày gần đây, quân nổi dậy Sunni đã chiếm giữ 2 thành phố Mosul và Tikrit đồng thời đã tiến gần hơn tới Baghdad. Hầu hết các giáo sĩ cao cấp nhất của Iraq đã kêu gọi trang bị vũ khí cho những người Shia.Thông điệp này được đọc Grand Ayatollah Ali al-Sistan trong một buổi lễ cầu nguyện vào thứ 6 (13/6) tại Karbala có nội dung như sau: “Công dân có thể mang vũ khí và chống khủng bố để bảo vệ đất nước, người dân của và thánh địa của họ. Vì vậy họ nên tình nguyện và tham gia các lực lượng an ninh để đạt được mục đích thánh này.”

Phóng viên BBC, Richard Galpin cho biết hàng ngàn người đã tham gia lực lượng dân quân Shia để có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Baghdad. Tuy nhiên các phần tử nổi dậy người Sunni - từ Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Levant (ISIS) – xem người Shia là “những kẻ ngoại đạo”.

Hàng trăm ngàn người vô gia cư tại Iraq


Ông Obama đã trao đổi với các phóng viên rằng, ISIS là mối nguy hiểm lớn không chỉ đối với Iraq và người dân mà còn “có thể gây ra mối đe dọa nghiệm trọng tới lợi ích của Mỹ”. Ông nói Iraq cần được hỗ trợ thêm để "phá vỡ động lực của các nhóm cực đoan và tăng cường khả năng của lực lượng an ninh Iraq”.

Vào thứ Năm (12/6) vừa qua Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani đã kêu gọi ông Maliki và hứa rằng Iran sẽ “không cho phép những người ủng hộ chủ nghĩa khủng bố gây rối an ninh và sự ổn định của Iraq”.

Theo nguồn tin trên cả hai tờ Wall Street Journal và CNN cho biết, Iran đã gửi một số đơn vị tinh nhuệ của Vệ binh Cách mạng để giúp Iraq, nhưng các nguồn khác lại đưa tin một số quan chức Iran đã phủ nhận sự tham gia của họ.