Tổng thống Obama phát biểu lần cuối ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

ANTD.VN - Trong bài phát biểu cuối cùng ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama khẳng định Mỹ là quốc gia luôn nhìn đến lợi ích của các nước khác, đồng thời kêu gọi thành lập nhiều thỏa thuận như Hiệp định thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương (TPP).

Hầu hết bài phát biểu của ông Obama tập trung vào những dấu hiệu về sự phồn thịnh của thế giới trong thập kỉ qua cũng như những gì mà chính quyền của ông đã đạt được như thiết lập lại quan hệ ngoại giao với Cuba hay giải quyết xung đột ở Colombia. Ông có nhắc đến việc chiến đấu chống khủng bố nhưng vấn đề chủ yếu được đề cập là toàn cầu hóa và các thỏa thuận thương mại tự do.

“Thế giới đang trở nên ít bạo lực và ấm no hơn trước đây. Hội nhập kinh tế thế giới đã mang đến cuộc sống tốt hơn cho hàng tỉ người. Số người siêu nghèo giảm từ 40% xuống còn 10%”, ông Obama cho hay.

Ông Obama chủ yếu đề cập đến vấn đề kinh tế và thành tựu của bản thân trong 8 năm tại Nhà Trắng trong bài phát biểu cuối cùng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng, toàn cầu hóa và sự phát triển không ngừng của công nghệ có thể làm giảm khả năng công nhân nhận được mức lương cao hay nhiều công việc tốt sẽ dần biến mất. Ông còn kêu gọi các nước với nền kinh tế phát triển cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và nghèo.

Về vấn đề chính trị, Tổng thống Obama cho biết, Mỹ không thể và không nên áp đặt mô hình của mình lên những nuốc khác nhưng nếu có xung đột giữa chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa độc đoán, thì ông sẽ không ở thế trung lập mà đặt niềm tin vào chính trị tự do.

Đặc biệt, trong bài phát biểu của mình, ông Obama gọi Mỹ là một siêu cường quốc hiếm có không chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mà còn tôn trọng các quốc gia khác bằng việc nghiêm chỉnh thực hiện luật pháp quốc tế.

Về quan hệ với Nga, ông Obama chỉ trích hành động gây hấn của Moscow với các nước láng giềng và cảnh báo rằng, việc này sẽ chỉ làm Nga kém an toàn hơn.

Đây là bài phát biểu cuối cùng của ông Obama với tư cách là Tổng thống Mỹ trước khi chính thức bàn giao lại cương vị này cho người kế nhiệm vào tháng 1-2017.