Tổng thống Obama không tiếc lời khen ngợi bà Hillary Clinton

ANTĐ - "Bà Hillary Clinton sẽ là một tổng thống vĩ đại nếu bà quyết định chạy đua vào Nhà Trắng trong năm 2016 và thắng cử", Tổng thống Barack Obama nói.

Hôm 23-11, trả lời phỏng vấn với hãng tin ABC News, Tổng thống Obama đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho người đã từng là đối thủ của mình, trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Vị tổng thống Mỹ đương nhiệm cho biết, dù bà Clinton có thể không đồng ý về tất cả các chính sách của mình trong suốt thời gian cầm quyền nhưng ông luôn ủng hộ bà tranh cử vào chức tổng thống trong nhiệm kỳ tới.

Mặc dù một số ứng cử viên của Đảng Dân chủ cũng có thể làm tốt vai trò này, nhưng bà Clinton là người duy nhất Tổng thống Obama đề cập đích danh đến tên.

Bà Hillary Clinton dự kiến sẽ công bố việc tranh cử vào Nhà Trắng của mình trong nhiệm kỳ tới vào đầu năm 2015.

Ông Obama nhìn nhân, phu nhân của cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ trở thành một tổng thống "sắc sảo và tuyệt vời” nếu trúng cử. Đồng thời, Tổng thống Obama cũng nói rằng bà Clinton, người đã từng phục vụ trong chính quyền của ông, có thể làm được nhiều việc tốt hơn ông."Một trong những điểm cộng để tranh cử tổng thống là người đó cần có một lý lịch trong sạch, và một tầm nhìn lớn, sẵn sàng cho sự thay đổi, giúp đất nước đi lên”, ông nhấn mạnh.

Mặt khác, ông Obama cũng thừa nhận rằng các cử tri đang mong muốn một sự khởi đầu mới trong cuộc bầu cử năm 2016, và gợi ý rằng rất có thể ông có thể không có một vị trí cao trong chiến dịch đó.

Bà Clinton, 67 tuổi người đã từng là đối thủ nặng ký của ông Obama trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ hồi năm 2008. Bà dự kiến sẽ công bố việc tranh cử vào Nhà Trắng của mình trong nhiệm kỳ tới vào đầu năm 2015.

Bà Clinton đã đóng một vai trò nổi bật trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng trước của Quốc hội Mỹ, trong đó Đảng Cộng hòa đã nắm quyền kiểm soát Thượng viện. Trong vòng hai tháng, bà đã ráo riết vận động để giúp Đảng Dân chủ trong cuộc đua.

Phóng viên BBC Kim Ghattas ở Washington nhận xét, trong khi Tổng thống Obama dường như bị “bỏ rơi” thì bà Hillary Clinton và cựu Tổng thống Bill Clinton – đại diện của Đảng Dân chủ lại nhận được nhiều sự tín nhiệm.