- Anh cử binh lính tới hỗ trợ quân đội Iraq chống Nhà nước Hồi giáo (IS)
- Thổ Nhĩ Kỳ triển khai nhiều vũ khí hạng nặng tới biên giới Syria
Bức mật thư trên được Tổng thống Obama gửi cho lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran vào hồi giữa tháng trước. Trong đó, bức thư nói rằng sự hợp tác giữa Mỹ và Iran trong cuộc chiến chống IS “sẽ gắn liền với một thỏa thuận giữa Iran và các cường quốc về chương trình hạt nhân của nước này”. Theo kế hoạch, ngày 24-11 tới là thời hạn chót để Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) đạt được một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
Tuy nhiên, Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest đã từ chối bình luận về việc này đồng thời khẳng định chính sách của Mỹ đối với Iran sẽ không có sự thay đổi. “Washington sẽ không hợp tác quân sự và không chia sẻ thông tin tình báo với Tehran trong tương lai”. Được biết, đây là bức thư thứ 4 ông Obama gửi cho lãnh tụ Khamenei kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2009, nhưng nhà lãnh đạo của Iran chưa bao giờ hồi đáp.