Tổng thống Obama đến bất ngờ bệnh viện vì đau họng

ANTĐ - Thông tin Tổng thống Mỹ Barack Obama bị đau họng trong vài tuần và phải đến bệnh viện quân đội Walter Reed để làm một số xét nghiệm, đang khiến nhiều người dân Mỹ quan tâm.

Ronny L Jackson - bác sĩ riêng của Tổng thống cho biết, ông Obama đã bị đau họng trong vài tuần, sau khi xuất hiện các triệu chứng trào ngược axit từ dạ dày. Hôm 6-12, lãnh đạo Nhà Trắng đã phải đến bệnh viện Walter Reed để kiểm tra bằng phương pháp chụp cắt lớp vi tính (CT scan).

Tổng thống Obama đã bị đau họng trong vài tuần

Axit trào ngược từ dạ dày lên cổ là một trong những tình trạng phổ biến và thường bị xem nhẹ nên đã dẫn đến các chứng đau họng.

Tiến sĩ Jackson nói rằng kết quả ban đầu sau khi chụp cắt lớp vi tính cho thấy một số biểu mô trong họng đã bị sưng, tuy nhiên vấn đề này cũng không đáng lo ngại. Tổng thống Obama sẽ cần điều trị chứng trào ngược axit.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói rằng, việc quyết định sử dụng phương pháp chụp cắt CT nhanh chóng cho Tổng thống sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sức khỏe của ông.

Việc một tổng thống Mỹ phải đến bệnh viện để xét nghiệm là điều hiếm xảy ra vì tổng thống đã có riêng một nhóm chuyên gia y tế chỉ có nhiệm vụ theo dõi, điều trị sức khỏe cho lãnh đạo. Tuy nhiên, Bác sĩ Ronny L Jackson cho biết, việc xét nghiệm là cần thiết để nắm được rõ nhất tình hình sức khỏe của Tổng thống Obama dù đó chỉ là những triệu chứng phổ biến.

Sức khỏe của Tổng thống Mỹ và các ứng cử viên tổng thống có thể tạo ra lợi ích đáng kể cho các chiến dịch tuyên truyền vận động của họ. Các chính trị gia Mỹ thường phát hành những tài liệu y tế hoặc các chứng nhận y tế từ các bác sĩ của họ đối với phương tiện truyền thông, nhằm chứng minh họ khỏe mạnh.