Tổng thống Nga Putin tự hào khi nói về con cái

ANTĐ - Dù né tránh câu hỏi của các phóng viên về cuộc sống gia đình trong cuộc họp thường niên năm 2015, nhưng Tổng thống Nga Vladimir cũng bày tỏ niềm tự hào về các con gái của mình.

Trong cuộc họp thường niên lần thứ 11 hôm 17-12 của điện Kremlin, bên cạnh những câu hỏi về chính trị, kinh tế, đối nội đối ngoại, rất nhiều nhà báo đã đặt câu hỏi với Tổng thống Putin về gia đình, đặc biệt là về hai người con gái của ông.

“Tôi chưa bao giờ nói về con gái mình và nghề nghiệp của chúng trước truyền thông, vì một lý do rõ ràng (lý do an ninh). Và bây giờ tôi cũng sẽ không bắt đầu điều đó”, ông Putin nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga đã khẳng định, các con của ông hiện đang sống ở Nga và họ chưa bao giờ học tập ở nước ngoài. Họ cũng không tham gia các lĩnh vực kinh doanh hay chính trị.

Tổng thống Putin tự hào khi nói về hai con gái trong cuộc họp thường niên năm 2015

“Tôi đã nghe thấy rất nhiều nguồn tin khác nhau về con gái tôi, nhiều tờ báo nói rằng các con tôi đang học tập và sinh sống ở nước ngoài. Và bây giờ, cảm ơn Chúa, đây không phải là sự thật. Sự thật là các con gái tôi đang sống làm việc ở Nga và chưa bao giờ ra nước ngoài. Chúng chỉ đang nghiên cứu tại các trường đại học ở Nga”, ông Putin nhấn mạnh sau các tin đồn.

Cũng giống như bất kỳ người cha nào, Tổng thống Nga cũng không giấu nổi niềm tự hào khi nói về con gái mình: “Các con tôi chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. Hai con tôi có thể nói được 3 thứ tiếng châu Âu lưu loát, và một đến hai ngôn ngữ châu Á. Hơn thế nữa, chúng không chỉ biết mà còn sử dụng tiếng nước ngoài hàng ngày trong khi làm việc”.

Ông Putin cho biết, không bao giờ chia sẻ thông tin gia đình mình với bất cứ ai. "Mọi người đều có quyền quyết định tương lai của chính mình. Con gái tôi chưa bao giờ được coi là một 'ngôi sao'. Chúng chỉ đang sống cuộc sống của chúng theo cách ý nghĩa nhất”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga hiếm khi chia sẻ về gia đình và các con của mình trước phương tiện truyền thông đại chúng vì lo ngại an ninh, ông cũng từng nhiều lần thừa nhận việc đảm bảo an toàn cho hai con khiến cuộc sống của họ khó khăn hơn.