Tổng thống Nga Putin muốn gia hạn hiệp ước hạt nhân với Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16-10 đã lên tiếng đề xuất nước này và Mỹ nên gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (START) thêm một năm mà không cần điều kiện đi kèm nào.
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin

"Tôi có một đề xuất, đó là gia hạn hiệp ước hiện tại mà không có bất cứ điều kiện nào", Tổng thống Putin cho biết trong cuộc họp Hội đồng an ninh Nga.

Người đứng đầu Điện Kremlin nhận định hiệp ước START đã hoạt động hiệu quả tính tới thời điểm này. Ông nói sẽ "vô cùng đáng buồn" nếu hiệp ước không còn hiệu lực.

Hiện giới chức Mỹ chưa có phản ứng gì liên quan đến đề xuất trên của Tổng thống Putin.

Hiệp ước START được Mỹ và Nga - hai cường quốc hạt nhân ký vào năm 2010 và có hiệu lực từ tháng 2-2011. Hiệp ước giới hạn số đầu đạn, tên lửa và bom hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga có thể triển khai.

Hiệp ước này sẽ hết hạn vào tháng 2-2021. Nếu nó không được gia hạn, hoặc không được thay thế bằng một hiệp ước khác, thì Matxcơva và Washington sẽ không còn ràng buộc trong việc triển khai các vũ khí hạt nhân chiến lược.