Tổng thống Nga ký sắc lệnh hủy bỏ Bộ các vấn đề Crimea

ANTĐ - Ngày 15-7, Cơ quan báo chí Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bãi bỏ Bộ các vấn đề Crimea của Nga.

Cơ quan báo chí trên cho biết trong một tuyên bố rằng: “Tổng thống Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh về việc bãi bỏ Bộ các vấn đề Crimea của Liên bang Nga và Ủy ban nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội của nước Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol”.

Theo tuyên bố của Điện Kremlin, sau khi nghị định trên có hiệu lực, Bộ Phát triển kinh tế Nga sẽ tiếp quản mọi chức năng của bộ trên đối với Bán đảo Crimea mà nước này sáp nhập từ Ukraine hồi đầu năm 2014.

Hạm đội Biển Đen của Nga đặt tại Bán đảo Crimea

Trước đó trong ngày, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết trong một cuộc họp với Tổng thống Putin rằng, Bộ các vấn đề Crimea đã hoàn thành nhiệm vụ và có thể được bãi bỏ.

Bộ các vấn đề Crimea được thành lập ngày 31-3-2014 nhằm tích hợp Bán đảo Crimea và thành phố Sevastopol vào hệ thống kinh tế, tài chính, tín dụng và luật pháp của Nga.

Bán đảo Crimea được sáp nhập về Nga hồi tháng 3-2014, sau một quyết định của Tổng thống Putin được đưa ra sau một cuộc trưng cầu dân ý, trong đó hơn 96% người dân tại bán đảo này đã bỏ phiếu ủng hộ việc sáp nhập vào Nga.