Tổng thống Nga kêu gọi Mỹ thảo luận về Ukraine

ANTĐ - Vào ngày 28/3 vừa qua, tổng thống Nga, Vladimir Putin đã có cuộc điện  đàm với ông Obama để kêu gọi một cuộc thảo luận trực tiếp nhằm giải quyết vấn đề ở Ukraine.

Trong cuộc nói chuyện kéo dài khoảng một giờ đồng hồ, ông Putin đã nhấn mạnh đến việc chủ nghĩa cực đoan đang gia tăng ở Kiev cũng như nhiều khu vực khác ở Ukraine và gợi ý một vài biện pháp nhằm bình ổn tình hình.

Tổng thống Mỹ cũng tỏ rõ quan điểm chỉ hợp tác với Nga nếu ông Putin ra lệnh rút hết quân đội đang tập trung ở biên giới Ukraine.

Lời kêu gọi ngoại giao của ông Putin được cho là sẽ giúp giảm căng thẳng giữa Nga và Mỹ

Vấn đề khủng hoảng ở Ukraine cũng đã được ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp của Mỹ, ông John Kerry bàn bạc tại cuộc họp ở Hague, Hà Lan đầu tuần. Hai tổng thống cũng nhất trí rằng sẽ tiếp tục để hai ngoại trưởng này có cuộc gặp gỡ thứ hai để thảo luận về các bước đi tiếp theo.

Theo nguồn tin từ Nhà Trắng, cuộc nói chuyện diễn ra trong không khí rất thẳng thắn và cởi mở. Ngoài ra, Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục làm cố vấn cho Ukraine và các nước châu Âu trong các vấn đề ngoại giao trong tương lai.