Tổng thống Mỹ phải ký quỹ khẩn để… cứu chính phủ

ANTD.VN - Nhà Trắng vừa cho hay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký một quyết định ngắn hạn để cấp quỹ tài chính cho chính phủ nước này từ ngày 1-10 tới 9-12.

Tổng thống Mỹ đã phải "cứu" chính phủ trong thời gian cuối cùng làm ông chủ Nhà Trắng

Được biết, cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ đều đã chấp nhận thông qua quyết định trên.

“Tổng thống đã ký luật H.R. 5325. Đây là luật cấp quỹ cho phần còn lại của năm tài chính 2017, cũng như cho các mục đích khác”, thông báo của Nhà Trắng có đoạn.

Với quyết định trên, chính phủ liên bang Mỹ sẽ có nguồn tiền để hoạt động trong 3 tháng tới, cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, từ đó tránh được khả năng đóng cửa do bị đảng Cộng hòa gây khó dễ.

Trước đây, chính phủ Mỹ từng phải đóng cửa vì bị đảng Cộng hòa khống chế, không đồng ý cấp quỹ hoạt động. Điều này gây ra những bất tiện đáng kể trong quan hệ qua lại giữa Mỹ với các đối tác.