Tổng thống Mỹ Joe Biden rời bệnh viện bằng trực thăng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden rời bệnh viện bằng trực thăng lúc 14h05 (giờ địa phương) ngày 19-11-2021 và trở về Nhà Trắng sau khi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Trung tâm y tế Walter Reed ở ngoại ô Thủ đô Washington D.C.
Tổng thống Mỹ Joe Biden rời bệnh viện bằng trực thăng lúc 14h05 (giờ địa phương) ngày 19-11-2021

Tổng thống Mỹ Joe Biden rời bệnh viện bằng trực thăng lúc 14h05 (giờ địa phương) ngày 19-11-2021

Sau buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Trung tâm y tế Walter Reed, Tổng thống Biden nói ông cảm thấy “rất tuyệt”, hãng AFP đưa tin. “Họ sẽ công khai chi tiết kết quả cuộc kiểm tra sức khỏe. Tôi cảm thấy rất tuyệt. Không có gì thay đổi”, ông nói.

Bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor cho biết, Tổng thống Biden chăm tập thể dục, không hút thuốc hay uống rượu, do đó có sức khỏe tốt để thực hiện công việc.

Trước đó, Thư ký Nhà Trắng Jen Psaki thông báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden tạm thời chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Kamala Harris trong ngày 19-11 để tiến hành kiểm tra tổng quát và chuyên sâu sức khỏe định kỳ hàng năm.

Theo bà Psaki, Tổng thống Biden chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống trong thời gian ngắn khi ông được gây mê để nội soi đại tràng. “Phó Tổng thống làm việc tại văn phòng của bà ấy ở Cánh Tây trong thời gian này”, Thư ký Nhà Trắng cho biết thêm.

Như vậy, bà Harris trở thành nữ chính khách Mỹ đầu tiên đảm đương vai trò quyền lực của tổng thống. Khoảng thời gian nắm quyền kéo dài tổng cộng 85 phút.

Tổng thống Biden sẽ bước sang tuổi 79 vào ngày 20-11-2021. Ông Biden là tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ.