Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn loại Nga khỏi G20

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn loại Nga khỏi G20, nhưng nhấn mạnh rằng đó là quyết định của tổ chức. Ông Biden cũng đề xuất để Ukraine tham dự với tư cách quan sát viên nếu việc “trục xuất” Nga không thành công.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất loại Nga khỏi G20

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất loại Nga khỏi G20

Sau hội nghị với các lãnh đạo đồng minh châu Âu ngày 24-3 tại Brussels, Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức họp báo, nói rằng đã đến lúc phải đẩy mạnh nỗ lực cô lập Nga khỏi cộng đồng quốc tế.

Ông Biden cho biết, nếu các nước thành viên G20 không nhất trí với đề xuất của ông về việc loại bỏ Nga, thì Ukraine nên được hoan nghênh với tư cách quan sát viên.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, ông có thể đến thăm những người tị nạn ở biên giới Ba Lan trong ngày 25-3. Tổng thống Biden cũng tuyên bố sẽ chào đón 100.000 người tị nạn phải di dời do xung đột Nga - Ukraine. Đây sẽ là một trong những đợt tiếp nhận người tị nạn lớn nhất của Mỹ trong nhiều năm.

Tổng thống Mỹ cũng phát biểu tại hội nghị khẩn cấp với Liên minh châu Âu lần này rằng, ông đã cảnh báo Trung Quốc không giúp Nga kẻo mạo hiểm với nền kinh tế của chính họ.

Các cuộc họp diễn ra ở Brussels hôm 24-3 khi các đồng minh NATO và phương Tây bàn thảo về các biện pháp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và tăng cường phòng thủ ở Đông Âu.

Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, đa số người Mỹ muốn tổng thống có lập trường cứng rắn hơn đối với Nga, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Biden vẫn không thay đổi kể từ khi xảy ra xung đột ở Ukraine.