Tổng thống Mỹ hủy cuộc hội đàm với Tổng thống Nga vì Snowden

ANTĐ - Ngày 7-8, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hủy kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng tới, vì cho rằng "quyết định đáng thất vọng" của Moscow về việc cho phép cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tị nạn, là một nguyên nhân gây nên quyết định này.

"Chúng tôi đã kết luận rằng, trong thời gian gần đây không có đủ tiến bộ trong chương trình nghị sự song phương của chúng tôi với Nga, để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga vào đầu tháng 9," Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

"Quyết định đáng thất vọng của Nga cho phép Edward Snowden tị nạn tạm thời, cũng là một yếu tố mà chúng tôi cân nhắc, trong đánh giá tình trạng quan hệ song phương hiện tại của chúng tôi," Nhà Trắng cho biết thêm.

Hai nhà lãnh đạo có kế hoạch tổ chức hội đàm tại Moscow vào đầu tháng tới, trước thềm hội nghị thượng đỉnh 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới, bắt đầu vào ngày 5-9 tại St. Petersburg.

Tuần trước, Snowden đã được cấp quy chế tị nạn tại Nga, sau một tháng ở tại khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo ở Moscow. Washington đã nhiều lần yêu cầu Nga trục xuất Snowden và nói rõ ngay sau đó rằng, hội nghị thượng đỉnh Obama-Putin có thể bị hủy bỏ.

Tổng thống Mỹ Barak Obama và Tổng thống Nga V.Putin

Trước đó trong ngày, Nhà Trắng đã khẳng định rằng, Tổng thống Obama vẫn có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh G-20 tại St Petersburg do Tổng thống Putin chủ trì.

Tuy nhiên, Nhà Trắng không bình luận gì về triển vọng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trong tương lai giữa hai nhà lãnh đạo.

Trong tuyên bố, Nhà Trắng cho biết rằng, sự hợp tác Mỹ-Nga về những vấn đề này "vẫn là một ưu tiên đối với Mỹ" và cho rằng, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel sẽ thảo luận về một loạt vấn đề trong mối quan hệ song phương giữa 2 nước, trong một cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, dự kiến sẽ diễn ra tại Washington vào ngày 9-8.