Tổng thống Mỹ hứa cung cấp cho Philippines 2 chiếc tàu chiến đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Philippines và tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC, hôm 17-11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố sẵn sàng giúp Philippines tăng cường năng lực quốc phòng đối phó với các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông.
auto → en
US President Barack Obama
 

Phát biểu với binh lính Philippines khi lên thăm chiếc tàu chiến BRP Gregorio Del Pilar, một chiếc tàu hộ tống lớp Hamilton cũ của Mỹ mới chuyển giao cho Philippines, Tổng thống Obama tuyên bố sẽ sớm chuyển giao cho nước này thêm 2 chiếc tàu nữa để giúp quân đội Philippines tăng cường khả năng tuần tra trên các vùng lãnh thổ của mình.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ rõ ràng muốn gửi tới Bắc Kinh một thông điệp rằng Washington đang đẩy mạnh chương trình giúp đỡ Philippines, một đồng minh của họ vốn đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, sẵn sàng đối phó với các hành động gây hấn ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm tàu chiến BRP Gregorio Del Pilar
Tổng thống Obama cho rằng, hai chiếc tàu chiến này, một chiếc tàu hộ tống cũ của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ và một chiếc tàu tìm kiếm cứu nạn, nằm trong một phần trong một kế hoạch lớn hơn của Mỹ nhằm tăng cường giúp đỡ các lực lượng hải quân tại Đông Nam Á.

Trong khi ông chưa bao giờ đề cập đến đích danh Trung Quốc, nhưng rõ ràng việc chuyển giao này nhằm đối phó với những động thái tăng cường tuần tra và xây dựng trái phép của Bắc Kinh tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông.

“Các lực lượng hải quân có sức mạnh hơn, cộng với sự hỗ trợ của Mỹ, là yếu tố quan trọng đối với an ninh của vùng biển có tầm quan trọng chiến lược này,” ông cho biết.

Ngoài ra, Tổng thống Obama còn khẳng định rằng, ông sẽ nỗ lực yêu cầu Quốc hội phê chuẩn thêm 140 triệu USD tiền viện trợ an ninh hàng hải cho các nước Đông Nam Á trong năm 2016.