Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp ký sắc lệnh hạn chế nhập cư

ANTD.VN - Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sắp ký những sắc lệnh hành pháp vào ngày 25-1, trong đó bao gồm một lệnh cấm tạm thời đối với hầu hết người tị nạn và đình chỉ cấp thị thực cho công dân người Syria và 6 quốc gia châu Phi, Trung Đông khác. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo các chuyên gia về nhập cư và trợ lý Quốc hội, ông Trump dự kiến cấm những người tị nạn nhập cảnh vào Mỹ trong vài tháng, ngoại trừ những nhóm dân tộc thiểu số trốn tránh sự bức hại, cho đến khi việc rà soát được thực hiện tích cực hơn.  Còn lệnh hạn chế thị thực sẽ được ban hành đối với người tới từ Syria, Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.

Trước đó, ngày 24-1, trên Twitter, Tổng thống Trump đã viết: “Một ngày trọng đại về an ninh quốc gia đã được lên kế hoạch vào ngày 25-1. Trong số nhiều thứ khác, chúng tôi sẽ xây một bức tường”. Các biện pháp an ninh biên giới có thể bao gồm việc chỉ đạo xây dựng một bức tường dọc biên giới Mexico-Mỹ và các hành động khác nhằm giảm số lượng người nhập cư trái phép đang sống tại Mỹ.

Những nguồn tin trên cũng cho biết, ông Trump dự kiến ký sắc lệnh tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ – nơi chịu trách nhiệm vấn đề nhập cư và an ninh biên giới.

Stephen Legomsky, người từng làm việc ở Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ dưới thời chính quyền ông Obama, cho biết, Tổng thống có quyền hạn chế thu nhận người nhập cư và cấp thị thực cho một số quốc gia cụ thể nếu chính quyền xác định đó là vì lợi ích của người dân.

Ông Trump và người được ông đề cử cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp Mỹ - Thượng nghị sĩ Jeff Sessions, cho biết, họ sẽ tập trung hạn chế đối với những quốc gia có người nhập cư có thể gây ra mối đe dọa, chứ không phải là lệnh cấm đối với tôn giáo cụ thể nào. Dù trước đó, trong chiến dịch tranh cử, ông Trump ban đầu đề xuất một lệnh cấm tạm thời với người nhập cư theo Hồi giáo để bảo vệ người dân Mỹ khỏi các cuộc tấn công thánh chiến.