Tổng thống Mỹ công bố trao quy chế đồng minh ngoài NATO cho Tunisia

ANTĐ - Theo thông cáo của Nhà Trắng hôm 10-7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố trao quy chế đồng minh chính ngoài NATO cho Tunisia.

Việc trao quy chế đồng minh chính ngoài NATO sẽ không đem lại sự đảm bảo an ninh cho các quốc gia này như một quốc gia đồng minh NATO, nhưng đảm bảo một mối quan hệ chặt chẽ ngoại lệ.

“Tôi quyết định chỉ định Cộng hòa Tunisia trở thành một đồng minh chủ chốt ngoài NATO của Mỹ để đáp ứng đạo luật hỗ trợ nước ngoài và đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí”, Tổng thống Obama cho biết.

Các đồng minh chính ngoài NATO đủ điều kiện và được phép nhận viện trợ quân sự, hợp tác quốc phòng và các hình thức viện trợ nước ngoài khác từ chính phủ Mỹ.

Tổng thống Barack Obama tiếp Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi tại Nhà Trắng
Quyết định này được đưa ra sau một cuộc tấn công khủng bố hôm 28-6 vào một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển tại thành phố Sousse, Tunisia làm 38 người thiệt mạng, trong đó có nhiều người Anh. Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đứng lên nhận trách nhiệm tiến hành vụ khủng bố đẫm máu này.

Trước đó, trong cuộc gặp với Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi tại Nhà Trắng hôm 21-5, Tổng thống Obama cho biết ông có kế hoạch tuyên bố Tunisia là một đồng minh chủ chốt của Mỹ ngoài NATO.

Tại cuộc gặp, ông Obama cho biết Mỹ sẽ cung cấp hỗ trợ ngắn hạn cho Tunisia để nước này có thể hoàn thành các chương trình cải cách đang được tiến hành tại quốc gia bắc Phi này. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận tình hình bất ổn tại nước láng giềng Libya và trong khu vực.

Nhà Trắng cho biết Mỹ có thể đề xuất cho Tunisia vay bảo đảm lên tới 500 triệu USD, giúp nước này cải cách kinh tế. Về phần mình, Tổng thống Essebsi cho biết, Tunisia đang phải đối mặt với một con đường dài phía trước để hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống chính trị và kinh tế. Vì vậy, rất cần sự hỗ trợ của Mỹ.