Tổng thống Macron thừa nhận trách nhiệm của Pháp trong cuộc diệt chủng ở Rwanda

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Emmanuel Macron ngày 27-5-2021 cho biết, ông thừa nhận vai trò của Pháp trong cuộc diệt chủng ở Rwanda năm 1994.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (ảnh trái) và người đồng cấp Rwanda Paul Kagame

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (ảnh trái) và người đồng cấp Rwanda Paul Kagame

Theo Đài NHK của Nhật Bản, hơn 800.000 người thiểu số Tutsis và những người khác đã thiệt mạng cách đây hơn 27 năm 3 tháng trong các cuộc tấn công do nhóm phiến quân Hutu cầm đầu.

Vào thời điểm đó, Pháp có quan hệ chặt chẽ với Chính phủ Rwanda do người Hutu lãnh đạo, và có triển khai lực lượng quân đội tại quốc gia châu Phi này. Hồi tháng 3-2021 vừa qua, hội đồng chuyên gia được Tổng thống Macron ủy nhiệm, đã kết luận trong 1 báo cáo rằng Pháp không đồng lõa nhưng phải chịu trách nhiệm “nặng nề”.

Hôm 27-5, trong bài phát biểu tại Đài tưởng niệm diệt chủng ở Thủ đô Kigali của Rwanda, Tổng thống Macron cho biết, Pháp đã không chú ý đến những cảnh báo về bạo lực sẽ xảy ra.

Ông cho rằng Pháp phải gánh vác trách nhiệm nặng nề trong những sự kiện dẫn đến hậu quả tồi tệ nhất này. Với sự trân trọng và khiêm tốn, ông thừa nhận trách nhiệm của Pháp.

Tổng thống Macron nói tiếp rằng chỉ những người đã phải trải qua thời khắc đen tối mới có thể tha thứ cho chúng ta.

Mặc dù vậy, ông Macron không đưa ra lời xin lỗi. Tuy nhiên, Tổng thống Rwanda Paul Kagame đã ca ngợi bài phát biểu của người đồng cấp Pháp tại cuộc họp báo chung, khi nói rằng: “Những phát biểu của ông Macron có giá trị hơn một lời xin lỗi”.

Mối quan hệ giữa Pháp và Rwanda đã trở nên căng thẳng trong nhiều năm do vai trò của Pháp trong vụ diệt chủng. Nhưng những động thái mới nhất này được cho là sẽ giúp cải thiện mối quan hệ giữa 2 nước.