Tổng thống Lukashenko cảnh báo ‘cách mạng màu’ ở Belarus

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Alexander Lukashenko vừa lên tiếng cảnh báo dấu hiệu sự can thiệp của bên ngoài đến tình hình nội bộ của Belarus, đồng thời lên án việc NATO điều động quân đội đến tiếp giáp biên giới nước này.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa yêu cầu bộ quốc phòng nước này thực hiện mọi biện pháp nhằm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, đặc biệt là phần biên giới phía tây.

"Trước hết, cần bảo vệ hòn ngọc phía tây của Belarus với trung tâm là Grodno. Cần áp dụng các biện pháp cứng rắn nhất để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước”, Tổng thống Lukashenko phát biểu trong chuyến thị sát thao trường quân sự Grodno vào hôm 22-8, đồng thời khẳng định, sự ủng hộ của các nước phương Tây đối với phe đối lập là sự can thiệp trực tiếp vào tình hình nội bộ Belarus.

Tổng thống Lukashenko cảnh báo sự can thiệp của nước ngoài vào Belarus

Tổng thống Lukashenko cảnh báo sự can thiệp của nước ngoài vào Belarus

Belarus đã rơi vào tình trạng bất ổn kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống nước này, trong đó ông Lukashenko tái đắc cử với 80,1% số phiếu ủng hộ, theo sau đó là bà Svetlana Tikhanovkskaya với 10,12% số phiếu.

Bà Tikhanovkskaya đã tuyên bố không chấp nhận kết quả bầu cử do có dấu hiệu gian lận. Cùng lúc đó, làn sóng biểu tình đã diễn ra tại các thành phố kể từ sau khi có kết quả bỏ phiếu và biến thành xô xát với cảnh sát.

Bà Tsikhanouskaya cho biết, bà nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các nhà lãnh đạo quốc tế, trong đó có Anh và Đức, đồng thời gặp mặt cả đại diện ngoại giao Mỹ ở Belarus.

Trong những ngày gần đây, hơn 6.700 người đã bị bắt giữ và hàng trăm người bị thương ở Belarus, trong đó có hơn 120 nhân viên an ninh.