Tổng thống lâm thời Ukraine thừa nhận không thể kiểm soát miền đông

ANTĐ - Tổng thống tạm quyền Ukraine Olexander Turchynov thừa nhận rằng cơ quan an ninh quốc gia không thể kiểm soát nổi tình hình ở miền đông Ukraine.

“Tôi muốn thừa nhận rằng hiện tại chính phủ Kiev không có khả năng điều khiển tình hình ở hai vùng phía đông đất nước là Luhansk và Donestk”, ông Turchynov cho biết.

Ông Olexander Turchynov khẳng định miền đông nằm ngoài khả năng kiểm soát của Kiev

 

Vào thứ 3 (29/4), những người biểu tình ủng hộ Nga đã chiếm giữ toà nhà chính phủ ở Horlivka mà  hầu như không gặp phải bất kì khó khăn nào.

Cùng lúc đó, khoảng 3.000 người biểu tình đã tấn công một cơ quan công quyền ở Luhansk. Một nhóm khác xông vào chiếm đóng trụ sở an ninh thành phố Luhansk, nơi chỉ cách biên giới Nga 32km.

Ông Turchynov nhận định rằng tình hình ở miền đông Ukraine vẫn đang tiếp tục diễn biến căng thẳng và cho biết chính quyền Ukraine đã mất kiểm soát đối với thành phố Slaviansk ở Donetsk.

Các lực lượng an ninh bảo vệ những cơ quan công quyền ở miền Đông luôn tỏ ra miễn cưỡng trước các cuộc tấn công của người biểu tình. Tuy nhiên, hãng thông tấn UNIAN của Ukraine đã trích lời ông Turchynov rằng lực lượng quân đội Ukraine vẫn sẵn sàng phản ứng trước mối đe doạ Nga sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại Ukraine trong thời gian tới.

Miền đông Ukraine đã xảy ra các cuộc biểu tình của những người ủng hộ liên bang hoá đất nước chủ yếu ở những vùng nói tiếng Nga.  Chính phủ Ukraine đã phải tuyên bố một chiến dịch đặc biệt nhằm trấn áp những người biểu tình. Trong khi đó, Nga luôn cảnh báo những hành động này có thể gây tình hình thêm bất ổn hoặc làm nổ ra một cuộc nội chiến.