Tổng thống lâm thời Ukraine họp khẩn tìm cách chống bạo loạn

ANTĐ - Quyền tổng thống Ukraine đã kêu gọi một cuộc họp an ninh khẩn cấp nhằm đối phó với cuộc biểu tình của những người thân Nga phía đông Ukraine.
Ông Olexander Turchynov đã huỷ chuyến đi đến Lithuania để giải quyết vấn đề trong nước trước. Những người biểu tình đã đập phá các toà nhà chính phủ và yêu cầu một cuộc bỏ phiếu giành độc lập ở Donetsk, Luhansk và Kharkiv.

Những người biểu tình đã treo cờ và hô to các khẩu hiệu ủng hộ Nga
sau khi vào được toà nhà chính phủ

Các cuộc biểu tình này đến vào lúc căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang gia tăng, sau sự kiện sáp nhập của Crimea vào Nga.
Hàng ngàn lính Nga đang tập trung gần biên giới giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Putin cho biết Moscow có quyền bảo vệ những người nói tiếng Nga ở Ukraine. Trong khi đó, các lãnh đạo Ukraine khẳng định những người nói tiếng Nga không hề gặp nguy hiểm và yêu cầu Nga ngừng can thiệp vào Ukraine.

Theo báo cáo, đã có 2 người biểu tình và 1 cảnh sát bị thương

Tổng thống lâm thời Turchynov đã triệu tập ngay một cuộc họp an ninh ở thủ đô Kiev sau ngày chủ nhật (7/4) hỗn loạn. Tuy nhiên, chưa hề có bất kì thông tin chi tiết nào của buổi họp được công bố.

Ở Donestk, một nhóm lớn những người biểu tình đã tản ra từ trung tâm thành phố đến các cơ quan chính phủ để tập trung và đập phá. Sau khi đụng độ với cảnh sát và tiến vào được khu vực bên trong, những người này đã kéo cờ Nga lên nóc toà nhà và cùng hô to những khẩu hiệu ủng hộ nước Nga.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Luhansk khi những người biểu tình thân Nga đã gỡ bỏ nhiều biển hiệu trước cổng cơ quan an ninh Ukraine. Cảnh sát đã xịt hơi cay vào đám đông đòi thả 15 người biểu tình khác, đã bị bắt vào đầu tuần này và bị buộc tội kích động bạo lực.

Tin tức địa phương cho biết ít nhất 2 người đã bị thương trong vụ bạo loạn và một cảnh sát cũng phải buộc rời khỏi hiện trường bằng xe đẩy.

Ở Kharkiv, hàng trăm người biểu tình cũng đã tấn công toà nhà chính phủ địa phương sau khi phá được hàng rào cảnh sát. Họ đã treo cờ Nga cùng hô to những khẩu hiệu theo Nga. Cảnh sát đã từ chối đối đầu với đám người biểu tình và rời đi sau khi những người biểu tình thân Nga vào được toà nhà.

Thủ tướng tạm quyền Arsen Avakov đã buộc tội ông Putin và Yanukovych tội ra lệnh và chi trả cho làn sóng biểu tình ở những thành phố phía đông Ukraine. Ông Avakov đã đăng tải dòng bình luận trên Facebook: “Những người biểu tình không hề đông nhưng rất hung hăng và quyết liệt. Tình trạng hiện nay có thể dẫn đến mất kiểm soát và đổ máu. Tuy nhiên, chính phủ sẽ tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất để chống lại trình trạng hỗ loạn này”.