Tổng thống Joe Biden đề nghị "nơi trú ẩn an toàn" cho người dân Hong Kong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Joe Biden đã đề xuất cung cấp “nơi trú ẩn an toàn” cho người dân Hong Kong tại Mỹ nhằm giúp họ tránh được các ảnh hưởng từ Bắc Kinh.

Tổng thống Joe Biden đã chỉ đạo Bộ An ninh Nội địa Mỹ áp dụng việc trì hoãn 18 tháng đối với những người dân Hong Kong hết visa tại quốc gia này. Ông khẳng định, điều này có tác động tích cực cho lợi ích của Mỹ trong khu vực và Washington sẽ không ngừng hỗ trợ cho Hong Kong.

Hiện, chưa rõ động thái này sẽ ảnh hưởng bao nhiêu người nhưng đại đa số cư dân Hong Kong hiện đang sinh sống ở Mỹ sẽ đủ điều kiện để gia hạn thời gian lưu trú theo chỉ thị này.

Ông Joe Biden hỗ trợ người dân Hong Kong tại Mỹ gia hạn visa

Ông Joe Biden hỗ trợ người dân Hong Kong tại Mỹ gia hạn visa

Theo Nhà Trắng, động thái này chứng minh Mỹ sẽ không đứng yên nhìn Trung Quốc phá vỡ lời hứa của mình với Hong Kong và cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho biết, những người đủ điều kiện có thể xin giấy phép lao động.

Trước đó, các nhà lập pháp Mỹ còn thảo luận dự luật cho phép người dân Hong Kong có thể xin tị nạn tại quốc gia này dễ dàng hơn nếu lo ngại bị truy tố vì biểu tình chống chính quyền.

Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã hoan nghênh quyết định của Mỹ, đồng thời cho biết, London cũng đã tạo điều kiện cho người dân Hong King ra hạn visa hoặc trở thành công dân Anh.