Tổng thống Joe Biden đề cử Đại sứ Mỹ tại Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Joe Biden đã đề cử bà Bridget Brink, 1 nhà ngoại giao kỳ cựu, làm Đại sứ Mỹ tại Ukraine trong bối cảnh Nga đang mở chiến dịch quân sự tại quốc gia Đông Âu này.
Tổng thống Joe Biden đã đề cử bà Bridget Brink, 1 nhà ngoại giao kỳ cựu, làm Đại sứ Mỹ tại Ukraine

Tổng thống Joe Biden đã đề cử bà Bridget Brink, 1 nhà ngoại giao kỳ cựu, làm Đại sứ Mỹ tại Ukraine

Việc đề cử bà Bridget Brink được đưa ra khi các quan chức Mỹ cho biết các nhà ngoại giao nước này sẽ sớm trở lại Thủ đô Kiev của Ukraine, nơi họ đã sơ tán khi giao tranh nổ ra. Các lực lượng Ukraine đã bảo vệ thành công thành phố, và hầu hết các cuộc giao tranh đã chuyển sang khu vực miền Đông nước này.

Việc Tổng thống Biden đề cử bà Brink làm Đại sứ Mỹ tại Ukraine được đưa ra vào ngày 25-4-2022 sau thời gian dài trì hoãn. Mặc dù người đứng đầu Nhà Trắng bổ nhiệm các chức vụ ngoại giao khác trên khắp thế giới, nhưng phải hơn 1 năm sau khi nhậm chức, ông Biden mới quyết định đề cử bà Brink làm Đại sứ Mỹ tại Ukraine.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer, nói rằng, việc đề cử bà Brink là “tin tuyệt vời vào thời điểm quan trọng”. Ông nói thêm rằng Thượng viện “sẽ ưu tiên việc phê chuẩn bà ấy”.

Mặc dù bà Brink nhận được lời khen ngợi từ một số thành viên đảng Cộng hòa, nhưng những người khác đã đặt câu hỏi tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy để đề cử người phụ nữ này.

Một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết, các quyết định về việc đề cử rất phức tạp, liên quan đến việc kiểm tra sâu rộng và các thỏa thuận với quốc gia tiếp nhận đại sứ.

Là người yêu thích môn khúc côn cầu và là mẹ của 2 cậu con trai, bà Brink hiện là Đại sứ Mỹ tại Slovakia. Bà có khả năng nói thành thạo nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Nga, Serbia, Georgia và Pháp.

Nếu đề cử bà Brink được Thượng viện Mỹ thông qua, bà sẽ là Đại sứ Mỹ đầu tiên trở lại Kiev kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump cho rút Đại sứ Marie Yovanovitch về nước vào tháng 5-2019.