Tổng thống Iran phải ra điều trần trước quốc hội

ANTĐ - Các nhà lập pháp Iran đã triệu tập Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad điều trần trước Quốc hội về những chính sách điều hành, quản lý kinh tế và chính trị yếu kém, hãng thông tấn nhà nước Iran Fars cho biết.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Iran bị ra điều trần kể từ năm 1979. Hồi năm 2011, các nghị sĩ Iran từng tìm cách triệu tập ông Ahmadinejad ra quốc hội, nhưng không đủ số phiếu theo luật định. Theo Fars, dự kiến các nghị sĩ Iran sẽ đưa ra những câu hỏi cho ông Ahmadinejad về nhiều lĩnh vực như tăng trưởng kinh tế chậm chạp, thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng… đồng thời có thể điều tra những cáo buộc liên quan đến việc ông Ahmadinejad coi thường các quan chức chính phủ, quy trình đề cử bộ trưởng… Ông Mohammad Reza Bahonar, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, ông Ahmadinejad có một tháng để chấp hành triệu tập của quốc hội.