Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên tổ chức đoàn tụ gia đình

ANTĐ - Hôm nay, chỉ một ngày sau khi hai nước nhất trí mở lại khu công nghiệp chung Kaesong, Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên tổ chức cuộc đoàn tụ cho các gia đình bị chia cắt do chiến tranh. Đây sẽ là cuộc đoàn tụ lần đầu tiên trong ba năm qua. 

Trong một bài phát biểu nhân kỷ niệm giải phóng Hàn Quốc khỏi ách thống trị của Nhật Bản năm 1945,  Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã kêu gọi Bình Nhưỡng “mở cửa trái tim” và đồng ý tổ chức cuộc đoàn tụ vào tháng tới cho các gia đình bị chia cắt bởi chiến tranh Triều Hàn.

“Tôi hy vọng Triều Tiên sẽ mở cánh cửa trái tim để các gia đình bị chia cắt có thể được đoàn tụ trong kỳ nghỉ lễ Chuseok”, bà Park phát biểu và nhắc đến lễ hội Chuseok, một lễ hội thu hoạch truyền thống của Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 19/9 tới.

Hàng triệu người đã bị chia cắt gia đình bởi chiến tranh Triều Hàn 1950 – 1953. Cuộc đoàn tụ gần đây nhất diễn ra hồi năm 2010, dưới sự bảo trợ của Hội chữ thập đỏ.

Hồi tháng trước, Triều Tiên từng đề nghị tổ chức đàm phán về việc nối lại chương trình đoàn tụ cho các gia đình, kết hợp với thảo luận về vấn đề khu công nghiệp Kaesong. Tuy nhiên, nước này đã rút lại lời đề nghị của mình sau khi Seoul cho rằng, hai vấn đề trên cần được giải quyết riêng biệt.

Sau các vòng đàm phán, một thỏa thuận giữa hai nước đã được đưa ra vào hôm qua, nhất trí việc nối lại hoạt động của khu công nghiệp Kaesong. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa ấn định ngày chính xác cho việc mở cửa lại khu công nghiệp này.