Tổng thống Hàn Quốc giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển

ANTĐ - Ngày 19-5, trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã một lần nữa xin lỗi người dân nước này vì thảm họa chìm phà Sewol xảy ra tháng trước khiến gần 300 người thiệt mạng, đồng thời thông báo sẽ giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển, do không hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác điều tra vụ chìm phà sẽ bàn giao cho cảnh sát. Trách nhiệm cứu hộ và các hoạt động tuần tra trên biển, sẽ được chuyển giao cho một cơ quan mới, bà Park Geun-hye cho biết. “Với tư cách là Tổng thống Hàn Quốc, tôi cần có trách nhiệm trước trước sự an toàn và tính mạng của người dân”, Tổng thống Hàn Quốc nói.

Tổng thống Hàn Quốc khóc khi xin lỗi người dân về thảm họa chìm phà

Ngày 16-4, phà Sewol chở 476 thuyền viên và hành khách, chủ yếu là học sinh, bị lật úp và chìm, chỉ có 172 người được cứu sống, 286 người thiệt mạng và 18 người vẫn còn mất tích. 4 thuyền viên trên thuyền, trong đó có thuyền trưởng đã bị buộc tội giết người sau khi rời phà thoát thân, bỏ lại hàng trăm hành khách mắc kẹt. Đây được cho là thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử Hàn Quốc trong 20 năm qua.