Tổng thống Donald Trump kí sắc lệnh hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kí hàng loạt sắc lệnh hành pháp cho phép kéo dài cơ chế cứu trợ cho người dân Mỹ chịu ảnh hưởng kinh tế từ dịch bệnh Covid-19 sau khi không thể thống nhất đàm phán với Đảng Dân chủ.

Tổng thống Donald Trump ban bố các sắc lệnh hành pháp trong một cuộc họp báo ở Bedminster, New Jersey vào hôm 8-8.

Các sắc lệnh này sẽ trì hoãn thuế thu nhập của người dân Mỹ có mức lương hàng năm dưới 100.000 USD. Sắc lệnh thứ 2 bảo vệ người dân khỏi bị trục xuất, trong khi sắc lệnh thứ 3 cắt giảm trợ cấp thất nghiệp liên bang từ 600 USD xuống còn 400 USD/tuần.

Ông Donald Trump cũng sẽ gia hạn lãi suất 0% với các khoản vay dành cho sinh viên do chính quyền liên bang trợ cấp.

Tổng thống Donald Trump không thống nhất với Đảng Dân chủ về kế hoạch hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Tuyên bố trên được đưa ra sau 2 tuần đàm phán căng thẳng giữa Đảng Dân chủ và giới chức Nhà Trắng mà không đi đến kết quả nào.

Kế hoạch trị giá 3.400 tỉ USD của Đảng Dân chủ bao gồm một khoản ngân sách lớn cho các trường học chuẩn bị mở cửa trở lại, duy trì mức trợ cấp thất nghiệp 600 USD/tuần, cùng với đó là thêm quyền lợi tài chính cho những đối tượng có thể bị trục xuất.

Các sắc lệnh này có thể đối mặt với vài thách thức pháp lý do hiến pháp Mỹ trao quyền cho quốc hội về chi tiêu liên bang.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ ghi nhận hơn 5 triệu ca bệnh Covid-19 và 165.000 người tử vong.

Theo chuyên gia y tế Anthony Fauci, Mỹ sẽ có ít nhất 1 loại vaccine hiệu quả và an toàn vào cuối năm 2020.