Tổng thống Biden yêu cầu giải mật tài liệu vụ khủng bố 11-9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3-9 cho biết, ông đã ban hành lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khác giám sát việc giải mật các tài liệu liên quan đến vụ khủng bố 11-9-2001 của Cục Điều tra Liên bang. Các tài liệu đã giải mật này sẽ được công bố trong vòng 6 tháng tới.
Trung tâm Thương mại Thế giới giờ đã trở thành khu tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 20 năm trước

Trung tâm Thương mại Thế giới giờ đã trở thành khu tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 20 năm trước

Ông Biden đang phải đối mặt với yêu cầu của 1.800 nạn nhân còn sống sót sau thảm kịch Họ còn dọa sẽ không tham dự các sự kiện tưởng niệm sắp tới nếu Tổng thống từ chối công khai các tài liệu điều tra.

Vụ tấn công do 19 không tặc từ nhóm khủng bố al-Qaeda thực hiện hôm 11-9-2001. Bọn chúng đã chiếm 4 chiếc máy bay, lao thẳng 2 chiếc vào các tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, một chiếc khác nhắm vào Lầu Năm Góc ở Arlington, Virginia, và chiếc thứ tư rơi xuống ở miền nam Pennsylvania sau khi các hành khách cố gắng giành lại quyền kiểm soát máy bay.

Hậu quả, khủng bố đã làm sập hai tòa nhà chọc trời 110 tầng ở hạ Manhattan và gây cháy một phần Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Khoảng 2.977 người đã thiệt mạng trong loạt vụ tấn công, chưa kể hàng chục nghìn người khác bị thương.

Sau vụ việc, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là George W. Bush đã yêu cầu chính quyền Taliban ở Afghanistan giao nộp các thủ lĩnh al-Qaeda đứng sau các vụ tấn công, trong đó có thủ lĩnh Osama bin Laden.

Khi Taliban nói rằng họ muốn có bằng chứng về tội lỗi của bin Laden trước khi giao nộp nhân vật này, ông Bush tuyên bố rằng Mỹ sẽ không đàm phán với những kẻ khủng bố và Afghanistan đã trở thành chiến trường kéo dài 20 năm của quân đội Mỹ.

Bắt đầu từ năm 2002, Quốc hội Mỹ đã thành lập một ủy ban điều tra về vụ tấn công và những thất bại của cơ quan tình báo dẫn đến vụ việc. Báo cáo 11-9 của Ủy ban này được công bố năm 2004 nhưng đã bị chỉ trích vì đã không phân tích đầy đủ thất bại của cả tình báo trong và ngoài nước.