Tổng thống Biden và người tiền nhiệm Trump công kích nhau về chính sách với Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-8-2021 đã chỉ trích các chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với Afghanistan và nhận xét rằng lẽ ra ông Biden phải tuân theo "kế hoạch" của người tiền nhiệm.

Mặc dù ông Trump không nói rõ rằng “kế hoạch” của mình là gì, nhưng ông đã gợi ý rằng nó “bảo vệ người dân và tài sản của chúng ta, đồng thời đảm bảo Taliban sẽ không bao giờ mơ đến việc chiếm lấy Đại sứ quán Mỹ hoặc tạo ra căn cứ cho các cuộc tấn công mới chống lại Mỹ”.

“Sau khi tiêu diệt IS, tôi đã thiết lập một biện pháp răn đe đáng tin cậy. Sự ngăn cản đó giờ đã không còn nữa. Taliban không còn sợ hãi hay tôn trọng Mỹ hay quyền lực của nước Mỹ nữa”, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói.

Máy bay vận tải của quân đội Mỹ hạ cánh trên nóc tòa nhà Đại sứ Mỹ ở Kabul ngày 15-8-2021

Máy bay vận tải của quân đội Mỹ hạ cánh trên nóc tòa nhà Đại sứ Mỹ ở Kabul ngày 15-8-2021

Ông Trump cũng dự đoán rằng sẽ là một "sự ô nhục" khi Taliban "giương cao lá cờ của họ trước Đại sứ quán Mỹ ở Kabul". "Đây là sự thất bại hoàn toàn do sự yếu kém, kém năng lực và hoàn toàn không thống nhất về mặt chiến lược", ông Trump tiếp tục.

Bình luận của cựu Tổng thống được đưa ra ngay sau khi ông Biden "công kích" về các chính sách trước đó của ông Trump ở Afghanistan, đồng thời tuyên bố tăng thêm 5.000 quân đến Afghanistan để hỗ trợ việc rút quân về nước.

Theo ông Biden, người tiền nhiệm của ông đã “để cho Taliban ở trạng thái mạnh nhất về mặt quân sự kể từ năm 2001” và áp đặt thời hạn rút quân quá gấp vào tháng 5-2021. “Khi tôi trở thành Tổng thống, tôi phải đối mặt với một sự lựa chọn - thực hiện theo thỏa thuận, với thời hạn rất ngắn để rút hết quân của Mỹ và đồng minh ra ngoài an toàn”, ông Biden cũng cam kết sẽ không để người kế nhiệm phải tiếp nhận một cuộc chiến khác ở Afghanistan.

Khi nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2020, ông Trump đã thực hiện một thỏa thuận với Taliban với cam kết rằng Mỹ cùng các đồng minh sẽ rút quân và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại nhóm này, trong khi lực lượng nổi dậy hứa không cho phép Al- Qaeda hoặc bất kỳ nhóm cực đoan nào khác hoạt động trong các khu vực do họ kiểm soát.

Ông Trump không phải là người duy nhất chỉ trích Tổng thống Mỹ đương nhiệm về các động thái ở Afghanistan. Một số người bày tỏ lo ngại rằng chính sách rút quân Mỹ rút quân hiện nay có thể dẫn đến phiên bản mới của IS, phiên bản “IS 3.0”.