- [ẢNH] Belarus bất ngờ trao trả Nga toàn bộ số lính đánh thuê Wagner bị bắt giữ
- Belarus: Cảnh sát đụng độ với người biểu tình phản đối kết quả bầu cử Tổng thống
- [ẢNH] Nga cảnh báo "hậu quả" với Belarus nếu dẫn độ nhóm lính đánh thuê bị bắt giữ sang Ukraine
Phát biểu với truyền thông nhà nước ngày 15-8-2020, ông Lukashenko bày tỏ “lo lắng” về việc NATO đang tập trận quân sự ở Ba Lan và Lithuania, cho thấy NATO đang tăng cường vũ khí ở biên giới với Belarus. “Belarus không thể bình tĩnh quan sát điều này và không làm gì cả”, Tổng thống Belarus nói.
Tổng thống Lukashenko đã ra lệnh chuyển một lữ đoàn dù từ Vitebsk đến Grodno |
Ông Lukashenko cũng chỉ trích các nước đang cố gắng đóng vai trò “hòa giải” vào công việc nội bộ của Belarus, hối thúc họ “tự sắp xếp trật tự công việc của mình” trước khi ra lệnh cho Minsk.
Trước đó, ông Lukashenko cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hứa sẽ giúp ông đảm bảo an toàn cho đất nước nếu cần thiết. Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng các vấn đề của Belarus “sẽ sớm được giải quyết” và tình hình sẽ không gây tổn hại đến quan hệ giữa hai nước.
Sau cuộc bầu cử ở Belarus, trong đó ông Lukashenko tuyên bố thắng cử nhiệm kỳ thứ 6 với 80% số phiếu bầu, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình, đình công phản đối kết quả bị cho là gian lận. Liên minh châu Âu cho biết họ không tin kết quả bầu cử là chính đáng và sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Minsk vì trấn áp người biểu tình.
Trong chuyến thăm Ba Lan ngày 15-8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington đang theo dõi tình hình ở Belarus.