Tổng thống Assad: S-300 sẽ đập tan các cuộc không kích

ANTĐ - Ngày 30-5, phát biểu trên kênh truyền hình al-Manar TV của Lebanon, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết, nước ông đã nhận được một lô tên lửa phòng không tầm xa S-300 đầu tiên của Nga.

Ông Assad đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình al-Manar TV của Lebanon được phát sóng vào tối Thứ 5.

Theo ông Assad, quân đội Syria đã nhận được lô tên lửa phòng không S-300 đầu tiên, và các chuyến hàng tiếp theo sẽ sớm được bàn giao.

Tuyên bố của ông diễn ra vài ngày sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, việc cung cấp tên lửa phòng không tầm xa S-300 của Nga cho Syria sẽ là "một yếu tố ổn định" và ngăn chặn các lực lượng nước ngoài can thiệp vào nước này. Ông cho biết thêm rằng, việc cung cấp tên lửa này được thực hiện theo một hợp đồng đã được Syria và Nga ký kết từ 5 năm trước.

Trong cuộc phỏng vấn này, ông Assad cho biết quân đội của ông đang phải chiến đấu chống lại hơn 100.000 quân nổi dậy thuộc nhiều quốc tịch khác nhau.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm cao, tầm xa S-300PMU2 của Nga


Về các cuộc không kích mới nhất của Israel vào các vị trí của quân đội Syria ở thủ đô Damascus, ông Assad cho biết quân đội Syria sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel và sẽ không ngăn cản được nỗ lực của các lực lượng Ả-rập giải phóng Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Có S-300 trong tay, Syria sẽ đập tan những mưu đồ xâm phạm không phận nước này..

Tổng thống Syria còn cho biết chính phủ của ông sẽ tham gia hội nghị quốc tế về các vấn đề Syria dự kiến sẽ diễn ra vào ​​giữa tháng 6, đồng thời chỉ trích tuyên bố của phe đối lập lưu vong rằng, họ muốn ông từ chức trước bất kỳ giải pháp chính trị nào cho cuộc khủng hoảng kéo dài 26 tháng tại Syria.

Hội nghị Geneva sắp tới về Syria là kết quả của thỏa thuận gần đây giữa Nga và Mỹ đạt được hồi đầu tháng này về sự cần thiết phải tổ chức một hội nghị quốc tế với sự tham gia của cả đại diện chính phủ và phe đối lập và các nước khác quan tâm đến vấn đề Syria, nhằm tăng cơ hội cho một giải pháp hòa bình giúp Syria thoát khỏi cuộc nội chiến đẫm máu này.

Cả chính phủ và phe đối lập đều cho biết họ đã đồng ý "về nguyên tắc" tham gia hội nghị này.