Tổng thống Assad: Ông Erdogan có thể lợi dụng vụ đảo chính để loại bỏ kẻ thù

ANTĐ -Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhận định, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan có thể đang lợi dụng vụ đảo chính mới đây ở nước mình để loại bỏ đối thủ của ông trong các tổ chức chính phủ.

Tổng thống Assad: Ông Erdogan có thể lợi dụng vụ đảo chính để loại bỏ kẻ thù ảnh 1

Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Tổng thống Syria Assad đã đưa ra lời nhận định trên tại một cuộc họp ở thủ đô Damascus hôm 17-7 với một phái đoàn các chính trị gia Lebanon do Najah Wakim, Chủ tịch Phong trào nhân dân Lebanon dẫn đầu, tờ nhật báo Al-Akhbar cho hay.

Đề cập đến những diễn biến gần đây ở Ankara và Istanbul, ông Assad cho biết, không có bức tranh rõ ràng về những gì đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ cả, và có rất nhiều suy đoán về âm mưu đảo chính.

"Chúng ta không thể bỏ qua khả năng Tổng thống Erdogan đang lợi dụng chính những hoạt động này để loại bỏ đối thủ của mình trong cơ quan quân sự, tư pháp và chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ", ông Assad chỉ rõ.

Một cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vào tối 15-7, bạo lực và cuộc chiến đã xảy ra giữa một nhóm binh sĩ nổi loạn với những người trung thành với chính phủ. Tuy nhiên, sau đó không lâu, cuộc đảo chính bởi một nhóm quân đội đã bị đánh bại.

Theo Hurriyet, một tờ báo nổi tiếng và có ảnh hưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực của cuộc đảo chính quân sự về bản chất chỉ là hành động phản kháng bộc phát trong tình thế cấp bách của giới chức quân đội nước này, trước âm mưu thanh trừng quân đội hàng loạt của chính quyền Erdogan.

Cũng theo tờ báo này, đích thân Tổng thống Erdogan ngay sau đó đã phê duyệt các vụ bắt giữ hàng nghìn người tình nghi tham gia vào cuộc đảo chính, trong đó có không ít tướng lĩnh chỉ huy quân đội, nắm giữ chức tư lệnh các quân, binh chủng và các quân đoàn chủ lực, nhằm mục đích xóa sạch các chân rết của phong trào Gulen. Và Tổng thống Erdogan đã bóng gió rằng, nước này có thể sửa đổi hiến pháp để cho phép xử tử những người tham gia vào cuộc đảo chính. Bản án tử hình bị cấm theo hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay.

Sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thanh trừng tất cả các tổ chức ủng hộ Fethullah Gulen, giáo sĩ Hồi giáo lưu vong tại Mỹ, người được coi là cầm đầu cuộc đảo chính nhằm lật độ chính quyền của ông Erdogan, một cuộc trừng trị hàng nghìn binh sĩ đã diễn ra. Điều này đã làm dấy lên mối lo ngại quốc tế.

"Không thể có những cuộc thanh trừng. Những người đã cố vi phạm nền dân chủ Thổ Nhĩ Kỳ phải được theo dõi trong khuôn khổ các quy định của pháp luật, chứ không phải do một nhà cầm quyền độc đoán quyết định, muốn làm gì thì làm", Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 17-7 cho biết.

Nhiều nhà phân tích nhận định, tuy sau sự kiện này, có thể ông Erdogan sẽ củng cố địa vị của đảng cầm quyền, thâu tóm quyền lực tập trung vào tay tổng thống, song về lâu dài, một đất nước mà chính quyền và quân đội luôn xung khắc nhau sẽ không có kết cục tốt đẹp cho đất nước.