Tổng kiểm tra, xử phạt, đảm bảo TTATGT dịp cuối năm

ANTD.VN - Sáng 16-12, Phòng CSGT CATP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai đợt cao điểm đảm bảo TTATGT, TTĐT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và các lễ hội đầu xuân trên địa bàn TP. Đến dự có Đại tá Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an.

Theo đó, đợt cao điểm sẽ bắt đầu từ 16/12 đến 15/2/2017. Các hành vi vi phạm như uống bia rượu; đi quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; chở quá số người quy định; không chấp hành tín hiệu giao thông, hiệu lệnh dừng xe; dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; không đội mũ bảo hiểm; chở hàng hóa quá tải trọng... sẽ bị lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm. 

Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo TTATGT cuối năm, Phòng CSGT CATP Hà Nội sẽ tập trung xử lý nhiều hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông

Đặc biệt trong dịp này, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tổng kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm đối với xe khách. “Tập trung tuần tra kiểm soát trên các trục đường chính, xung quanh các bến xe trọng điểm và các tuyến quốc lộ. Các trường hợp vi phạm chở quá số người quy định, phải yêu cầu chủ xe bố trí xe khác để hành khách tiếp tục hành trình, tránh gây phiền hà, khó khăn cho nhân dân”, Đại tá Đào Vịnh Thắng nhấn mạnh tại buổi ra quân.

Cũng tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo từ chỉ huy các đội CSGT, Ban chỉ huy Phòng CSGT Hà Nội cũng đặt ra nhiều yêu cầu nhiệm vụ trong quá trình triển khai đợt cao điểm đến từng CBCS CSGT, trong đó, yêu cầu CBCS kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp can thiệp vào việc xử phạt của CSGT. Các trường hợp dùng biển giả, dán giấy ưu tiên sai quy định cũng sẽ xử phạt nghiêm khắc.

Trên đường sắt, những đường ngang dọc tuyến Bắc - Nam sẽ được chú ý bảo đảm an toàn tránh tai nạn. Bên cạnh công tác đảm bảo ATGT, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ  khác của CATP tăng cường phòng chống đua xe trái phép, ngăn chặn tội phạm về pháo, vũ khí, buôn lậu, gian lận thương mại... giúp nhân dân đón xuân trong yên vui.