Tổng kiểm tra "máy chém di động" trên đường ngoại thành

ANTD.VN -Những chiếc xe tự chế, công nông đầu ngang, đầu dọc chở đầy sắt thép, phế liệu... không khác gì "máy chém di động", lao ầm ầm trên các tuyến đường liên thôn, xã, huyện ở vùng ngoại thành đang bị lực lượng CSGT Hà Nội tập trung kiểm tra, thu giữ.

Tiếp tục đợt cao điểm tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến xe 3-4 bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh, trong sáng nay 27-9, các Đội CSGT quản lý ở những địa bàn huyện ngoại thành đều tập trung đẩy mạnh tuần tra xử phạt. 

Những chiếc xe chở tôn, sắt thép vẫn hoạt động mạnh trên các tuyến đường ở vùng ngoại thành Hà Nội và đang bị CSGT kiểm tra xử lý nghiêm

Được xem là cửa ngõ ra vào Thủ đô, tuyến Quốc lộ 6 chạy dọc từ Hà Đông lên Hòa Bình đi qua huyện Chương Mỹ, thị trấn Xuân Mai lâu nay xuất hiện không ít xe ba bánh tự chế hoạt động. Những chiếc xe này chở đủ loại hàng hóa trong đó có cả thiết bị nông cụ như cày bừa. Hãi hùng nhất là những vật liệu xây dựng như sắt, thép, tôn... được chất thành từng đống trên thùng xe, tựa như những mũi giáo sắc nhọn, có thể cắt đứt bất cứ vật gì chúng lướt qua. 

Ngay cả công nông đầu dọc, đầu ngang hiện nay vẫn còn và được các lái xe sử dụng làm phương tiện hoạt động kinh doanh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Để tạo bất ngờ cũng như nâng cao hiệu quả xử lý, tổ công tác của Đội CSGT số 12 đã kết hợp vừa tuần tra công khai và hóa trang mật phục trên những tuyến, vị trí vi phạm thường xuyên xảy ra. Khi phát hiện vi phạm, CBCS nhanh chóng ra hiệu lệnh dừng xe, đưa phương tiện và người vi phạm vào lề đường để kiểm tra, đảm bảo an toàn cho những phương tiện khác tham gia giao thông trên đường.

Những chiếc xe này có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào

Qua kiểm tra, tất cả những trường hợp vi phạm đều không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc phương tiện. Đơn giản, bởi tất cả các phương tiện này đều được tự chế từ nhiều chiếc xe khác nhau...

Các lái xe chở hàng cồng kềnh bằng xe máy cũng bị CSGT kiểm tra, xử lý, đảm bảo an toàn