Tổng kết công tác quy tập liệt sĩ ở Lào, Campuchia

Sáng 10/10, Ban Công tác đặc biệt thuộc Ủy ban chuyên trách đặc biệt đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu Hội nghị tổng kết cấp Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào và Campuchia, (diễn ra ngày 16/10).

Đến dự buổi lễ có Trung tướng Đào Duy Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị, Phó trưởng ban công tác đặc biệt cùng nhiều đại biểu khác.
Trung tướng Đào Duy Minh cho biết: “Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào và Campuchia đã thể hiện được truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, lòng tri ân cũng như quyết tâm của Đảng, Nhà nước trước nhiệm vụ thiêng liêng với các anh hùng liệt sỹ, cũng như thể hiện được mối quan hệ đoàn kết, tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia”.

Hội nghị lần này nhằm tổng kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Hiệp định và Kế hoạch ký kết song phương Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia về công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Lào, Campuchia; đưa ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện các nội dung đã ký kết, đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào, Campuchia trong thời gian tới và cuối cùng là khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Trung tướng Đào Duy Minh (bên trái) và đại tá Trần Văn Minh (phải) trong buổi họp báo.

Trung tướng Đào Duy Minh (bên trái) và đại tá Trần Văn Minh (phải) trong buổi họp báo.


Chiến trường K:

>>
Hồi ức của Thủ tướng Hunsen ở Việt Nam

Hiền Thảo