Tổng kết công tác bảo đảm an ninh, an toàn SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 2-6, tại Hà Nội, Tiểu ban An ninh - Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Tiểu ban An ninh, trật tự SEA Games 31 Bộ Công an tổ chức Phiên họp tổng kết nhằm đánh giá kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự SEA Games 31. Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh thuộc Ban Tổ chức Đại hội, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự SEA Game 31 Bộ Công an chủ trì phiên họp.
Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại phiên họp

Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại phiên họp

Lực lượng công an đã có đóng góp rất lớn

Báo cáo tổng kết công tác bảo đảm an ninh, trật tự SEA Games 31 tại phiên họp, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh, trật tự SEA Games 31 Bộ Công an nêu rõ, ngay từ rất sớm và xuyên suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31, Tiểu ban đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về chủ trương, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của đại hội; quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng công an xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2022, triển khai công tác bảo vệ từ xa, từ sớm trên phạm vi toàn quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để xảy ra sai sót. Bộ Công an đã ban hành sớm Kế hoạch số 361 ngày 21-8-2020 về bảo đảm an ninh, an toàn đại hội; thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự SEA Games 31, tổ chức 3 phiên họp trước khi diễn ra đại hội, ban hành phương án bảo đảm an ninh, trật tự lễ khai mạc, bế mạc và các trận chung kết bóng đá nam, nữ; tổ chức kiểm tra, khảo sát công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa phương trọng điểm. Công an các đơn vị, địa phương đã ban hành và triển khai trên 150 kế hoạch, 100 phương án bảo đảm an ninh, an toàn đại hội… Để có được những thành tích, kết quả đạt được đó là do sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31, Bộ trưởng Bộ Công an, là cơ sở quan trọng để Tiểu ban An ninh, Tiểu ban An ninh, trật tự SEA Games 31 Bộ Công an quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn đại hội.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Trần Đức Phấn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trân trọng cảm ơn Bộ Công an cũng như các thành viên của Tiểu ban, công an các đơn vị, địa phương đã có đóng góp rất lớn, góp phần làm nên thành công của kỳ SEA Games 31. Thông tin sơ bộ kết quả, thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 năm nay, đồng chí Trần Đức Phấn nhấn mạnh việc có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực cố gắng của tất cả các đoàn vận động viên, sự cổ vũ của khán giả và sự hỗ trợ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự của các đơn vị chức năng. “Chúng tôi là người trong cuộc làm nhiệm vụ về thể thao nhưng cũng không nghĩ kỳ SEA Games 31 lại thành công như vậy. Có được thành công trên thì vai trò của Bộ Công an, Tiểu ban An ninh, trật tự SEA Games 31 là vô cùng quan trọng. Nhiều đoàn vận động viên trong nước và đặc biệt là quốc tế trong quá trình lưu trú, thi đấu hoặc khi được đón, dẫn đi lại trên đường vô cùng xúc động, đánh giá rất cao sự quan tâm, hỗ trợ, trách nhiệm, mến khách và tinh thần hết lòng phục vụ SEA Games 31 của các lực lượng chức năng nhất là Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương, tạo một môi trường an ninh, an toàn phục vụ SEA Games 31” - đồng chí Trần Đức Phấn cho biết.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn SEA Games 31

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn SEA Games 31

Khen thưởng xứng đáng cho các tổ chức, cá nhân

Phát biểu tại phiên họp tổng kết, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng, các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan; sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, quân đội trong việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch, phương án, mệnh lệnh chỉ đạo của Tiểu ban An ninh, trật tự. Thay mặt Tiểu ban An ninh, trật tự SEA Games 31, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những thành tích, kết quả mà các đồng chí đã đạt được; đồng thời trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, UBND TP Hà Nội và các địa phương nơi diễn ra các hoạt động của đại hội cùng toàn thể lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, phối hợp chặt chẽ, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin cậy giao phó, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31, đóng góp quan trọng vào thành công chung của đại hội.

Phát huy thành tích, kết quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự SEA Games 31, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung, bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước nói riêng; quan tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị…

Đồng chí Thứ trưởng cũng nêu rõ, ngoài các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an ngày hôm nay, đề nghị các bộ, ngành, các địa phương, các đơn vị, công an các địa phương tiếp tục rà soát những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để đề xuất các hình thức khen thưởng, động viên phù hợp, kịp thời. Ban Tổ chức quan tâm, báo cáo lãnh đạo các cấp có hình thức khen thưởng xứng đáng với các tập thể, cá nhân đã lập thành tích xuất sắc trong công tác bảm đảm an ninh, trật tự đại hội… Nhân dịp này, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn SEA Games 31.