‘Tổng hành dinh’ sản xuất, phân phối nước giả sau cánh cửa nhà xưởng luôn đóng kín

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau nhiều ngày tiến hành trinh sát và xây dựng kế hoạch đấu tranh, chiều nay (3-4), lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an quận Hà Đông, Hà Nội phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số (QLTT) 11 – Cục QLTT Hà Nội, đã đột kích thành công tụ điểm sản xuất nước giặt giả nhãn hiệu quy mô lớn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo hai đơn vị (CATP Hà Nội và Cục QLTT Hà Nội), những tháng đầu năm 2021, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an an quận Hà Đông cùng Đội QLTT số 11 đã tập trung điều tra cơ bản, chủ động nắm tình hình, từ đó xây dựng kế hoạch phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh. Trong đó, hai lực lượng chú trọng những mặt hàng tiêu dùng, dân sinh, vốn thường bị các đối tượng làm giả, nhái hay nhập lậu.

Khu nhà xưởng sản xuất nước giặt D-nee giả...

Khu nhà xưởng sản xuất nước giặt D-nee giả...

Nằm giáp cánh đồng

Nằm giáp cánh đồng

Trung tuần tháng 3, nguồn tin trinh sát của Công an và QLTT quận Hà Đông phát hiện “kênh” phân phối nước giặt D-nee khá lạ. Đây là sản phẩm có xuất xứ từ Thái Lan; nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Thời gian gần đây, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên thực tế, nguồn hàng nhập khẩu về không phong phú như trước.

Nhưng trái ngược quy luật ấy, nhiều cơ sở kinh doanh tạp hóa ở quận Hà Đông, đặc biệt những địa phương giáp ranh, vẫn “kháo” nhau: “Cần bao nhiêu hàng cũng có, mà kho D-nee đặt ngay tại quận Hà Đông!”. Trao đổi với đơn vị đại diện nhãn hàng D-nee, lực lượng chức năng nhận được phản hồi: họ không đặt điểm sản xuất nào ở địa bàn quận!

Số lượng lớn vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất nước giặt...giả

Số lượng lớn vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất nước giặt...giả

Kiên trì truy lần theo các manh mối thông tin, trinh sát của đội Cảnh sát kinh tế và đội QLTT số 11 tìm được địa chỉ cung cấp sản phẩm nước giặt này. Đó là khu nhà xưởng luôn trong trạng thái cửa đóng then cài, tại số 6 ngõ 3, thuộc tổ dân phố số 3 phường Phú Lãm. Khu đất rộng trên 100m2 này vốn do 1 doanh nghiệp đứng tên sử dụng, quản lý, nhưng từ tháng 3-2021, đã cho Phùng Văn Thắng (SN 1983, trú ở phường Phú Lương, quận Hà Đông) thuê. Theo tài liệu trinh sát, Thắng có giấy phép đăng ký hoạt động sản xuất, nhưng không liên quan nhiều lắm đến lĩnh vực nước giặt.

Cá nhân vi phạm đang ký biên bản tại hiện trường

Cá nhân vi phạm đang ký biên bản tại hiện trường

“Sau nhiều ngày bí mật xác minh, chúng tôi ghi nhận đằng sau cánh cổng sắt luôn đóng kín ấy diễn ra hoạt động sản xuất dày đặc, thậm chí cả ban đêm. Và cửa cổng chỉ mở thoáng chốc mỗi lần xe ô tô ra vào”, chỉ huy Đội QLTT số 11 cho biết.

16h ngày 3-4, bí mật bên trong khu nhà xưởng đã bị liên ngành Công an – Quản lý thị trường lật tẩy. Có đến cả nghìn chiếc can nhựa, cùng nhiều máy móc, vật tư, hóa chất… được tập kết; và thời điểm lực lượng chức năng ập vào, 2 công nhân bị bắt quả tang đang thao tác công đoạn đổ hóa chất vào những can nhựa ghi nhãn mác nước giặt D-nee; với 3 mẫu mã tím, hồng và xanh.

Qua đấu tranh, chủ cơ sở là Phùng Văn Thắng thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán nước giặt giả mạo nhãn hiệu D-nee. Nhận thấy trên thị trường, mặt hàng này bán chạy, Thắng đã tìm cách mua nguyên, vật liệu, hóa chất về sản xuất nước giặt, rồi đổ vào những chiếc can nhựa đã được dán sẵn thương hiệu D-nee giả.

Trên thị trường, giá mỗi can D-nee thật vào khoảng 240.000 đồng đối với 3,6 lít. Nhưng với nước giặt do Thắng cùng 2 nhân viên sản xuất, khi bán ra chỉ bằng khoảng 1/3; và thị trường tiêu thụ chủ yếu ở tỉnh ngoài Hà Nội.

Cho đến 19h tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tập trung kiểm đếm, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân liên quan.