Tổng giám đốc WTO bất ngờ tuyên bố từ chức

ANTD.VN - Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ông Roberto Azevedo, bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 31-8-2020, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch.

Tổng giám đốc WTO Roberto Azevedo

Ông Azevedo đã lãnh đạo tổ chức thương mại có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ) này từ năm 2013. Hiện ông đang giữ chức Tổng giám đốc WTO nhiệm kỳ thứ hai dự kiến kết thúc vào tháng 8-2021.

Theo ông Azevedo, ông đưa ra quyết định này vì lý do cá nhân và vì lợi ích của WTO.

“Khi các thành viên bắt đầu định hình chương trình nghị sự của WTO về thực tế mới hậu Covid-19, họ nên làm như vậy với một Tổng giám đốc mới”, ông WTO Roberto Azevedo cho biết.

Việc ông Azevedo quyết định từ chức được xem là một động thái rất bất ngờ trong bối cảnh WTO đang đấu tranh để kiềm chế căng thẳng thương mại toàn cầu và phối hợp ứng phó với dịch Covid-19.

WTO là tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất thế giới. Tổ chức này chính thức được thành lập vào ngày 1-1-1995 khi 123 quốc gia ký Hiệp định Marrakesh thay thế Hiệp định chung về thuế quan và thương mại năm 1948.