Tông gãy chân chiến sỹ Công an tại chốt kiểm soát dịch Covid

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, đối tượng tăng ga, húc trúng 1 chiến sỹ Công an, gây thương tích khá nặng.

Khoảng 22h10 ngày 21-8, tại chốt kiểm soát số 3 xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện 1 nam giới điều khiển xe máy BKS: 88K1-58841 định đi thẳng qua chốt.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ; đối tượng không chấp hành, bất ngờ tăng tốc đâm trúng Trung úy Lưu Trường Giang (cán bộ CAH Mê Linh) làm nhiệm vụ kiểm soát, rồi bỏ chạy. Hậu quả, đồng chí Giang bị thương ở chân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Qua xác minh BKS bước đầu xác định chủ phương tiện là P.V.T (HKTT: Đồng Cương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

CAH Mê Linh đã tiếp nhận hồ sơ, đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, đây không phải vụ việc đầu tiên xảy ra ở các điểm chốt kiểm soát người, phương tiện, phòng chống Covid. Mới đây, CQĐT CAH Thanh Oai, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Vinh (SN 1981; trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo điều tra, khoảng 16h ngày 3-8, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Công an xã Bình Minh đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn, đã phát hiện một xưởng gỗ ở thôn Đìa có 2 công nhân đang làm việc, trong đó có 1 người không đeo khẩu trang theo quy định. Tổ công tác đã mời người này về trụ sở làm việc. Lúc này, chủ xưởng gỗ là Nguyễn Ngọc Vinh từ trong nhà đi ra và có lời lẽ chửi bới, lăng mạ, ném chai nước về lực lượng chức năng.

Đối tượng còn hung hãn cầm gạch đá và tuýp sắt đe dọa tấn công cán bộ tổ công tác. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Thanh Oai đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Vinh để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.