Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa Tập Cận Bình sẽ phát biểu trước Quốc hội Việt Nam

ANTĐ -Bên hành lang Quốc hội sáng nay 5-11, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sáng 6-11, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình dự kiến sẽ đến thăm tòa nhà Quốc hội Việt Nam, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và dành 10 phút để phát biểu trước Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa Tập Cận Bình sẽ phát biểu trước Quốc hội Việt Nam ảnh 1

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin: 10 giờ 5 phút ngày 6-11, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ đến Nhà Quốc hội. Ngay sau lễ đón tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng tại Phòng Thăng Long, Nhà Quốc hội. 10 giờ 35 phút, ông Tập Cận Bình sẽ  có bài phát biểu trong thời gian 10 phút trước Quốc hội. Sau đó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt nam sẽ phát biểu đáp từ.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết thêm, mọi nghi lễ đón tiếp sẽ được thực hiện đúng nghi lễ của Quốc hội khi đón tiếp các nguyên thủ.

Chia sẻ với tư cách đại biểu Quốc hội về chuyến thăm Quốc hội Việt Nam của ông Tập Cận Bình, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói: “Việc gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước để cùng trao đổi, cùng hiểu nhau, chia sẻ thông tin về những vấn đề chung là rất cần thiết và tốt hơn cho quan hệ giữa hai nước”.

Vào năm 2005, ông Hồ Cẩm Đào, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc khi đó, đã phát biểu trước Quốc hội Việt Nam ở Hội trường Ba Đình cũ. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình là lãnh đạo cấp nguyên thủ thứ 2 của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phát biểu trước Quốc hội Việt Nam.