Công bố giải thưởng bùi xuân phái:

Tôn vinh tình yêu Hà Nội

ANTĐ - Chiều 31-8, BTC Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội năm 2011 đã tổ chức  lễ công bố giải thưởng. Với những đóng góp cho lịch sử, văn hóa Thủ đô Hà Nội, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê (ảnh) giành Giải thưởng Lớn.

Ông đã dành nhiều công sức và tâm huyết nghiên cứu về lịch sử Hà Nội xưa và nay, đồng thời là chủ biên hồ sơ đăng ký di sản thế giới cho Khu di tích Hoàng thành Thăng Long và góp phần vào quá trình công nhận Lễ hội Phù Đổng, Bia tiến sỹ Văn Miếu - Quốc Tử Giám… trở thành di sản văn hóa thế giới.

Ở hạng mục dành cho các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa tôn vinh Hà Nội, giải nhất thuộc về họa sỹ Vương Văn Thạo với dự án Hóa thạch sống độc đáo (hóa thạch 36 cổng làng, 36 ngôi nhà cổ đại diện cho 36 phố phường Hà Nội). Một giải thưởng được quan tâm khác là ý tưởng độc đáo, có ý nghĩa sâu rộng đối với Hà Nội và có tính khả thi cao.

Ở hạng mục thú vị này, giải thưởng thuộc về ý tưởng tổ chức và các đồ án xuất sắc trong cuộc thi thiết kế công viên Thống Nhất cho tất cả mọi người của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu toàn cầu hóa, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển cộng đồng Lạc Việt cùng các tác giả dự thi. Trong khi đó, tại hạng mục Việc làm vì tình yêu Hà Nội, tập thể các nhà khoa học và quản lý đã chăm sóc, cứu chữa rùa hồ Gươm vì đã có những biện pháp mạnh dạn, kịp thời, khoa học và hiệu quả trong việc bảo vệ “linh vật sống” của Thủ đô. Đây là năm thứ 4, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội được tổ chức theo sáng kiến của gia đình cố họa sỹ Bùi Xuân Phái và Báo Thể thao - Văn hóa (TTXVN), nhằm tôn vinh những cá nhân, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có ý nghĩa gắn liền với chặng đường hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội.