Tôn vinh những tấm gương tiêu biểu

ANTĐ - Chiều 16-8, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tiêu biểu trong phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2008-2013. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quý Vương, Trung tướng Bùi Văn Nam và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. 
Tôn vinh những tấm gương tiêu biểu  ảnh 1
Trung tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen
cho các đại biểu có thành tích xuất sắc


Được phát động từ nhiều năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào cách mạng khác như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Xây dựng nông thôn mới”… thực sự đã tạo sức hút, sự lan tỏa và đem lại hiệu quả to lớn. Công an nhiều địa phương tổ chức xây dựng điểm các mô hình vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm; chú trọng sơ kết, tổng kết công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng cụm liên kết bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phường, xã, cơ quan, đơn vị, nhà trường an toàn không có tội phạm, không có ma túy. Nổi bật là các mô hình: “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”; “Thanh, thiếu niên nói không với tội phạm ma túy”, “Chi đoàn thanh niên không có tội phạm”, “Câu lạc bộ phòng, chống ma túy”… được các cấp, các ngành đánh giá cao, có tác dụng to lớn, phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực, sáng tạo của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự.

Thông qua các mô hình, nhân dân đã cung cấp hàng chục triệu nguồn tin có liên quan đến ANTT giúp các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án nghiêm trọng. Từ thông tin của nhân dân, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ 420.753 vụ, xử lý 575.760 đối tượng phạm tội, bắt giữ 14.969 đối tượng truy nã, trốn thi hành án, vận động 28.569 đối tượng phạm tội ra tự thú. Qua đó đã xuất hiện nhiều gương chiến đấu hy sinh dũng cảm bảo vệ ANTT, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Nhấn mạnh nhiệm vụ nặng nề trong công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội thời gian tới, Thượng tướng Lê Quý Vương đề nghị lực lượng CAND và lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở tiếp tục học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND; đưa phong trào lên tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn; thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an, làm nòng cốt huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin cùng chuyên mục