Tôn vinh gương nhà giáo điển hình tiên tiến Thủ đô

ANTĐ - Sáng 15-11, tại trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng hơn 700 đại biểu đại diện các cấp học của Thủ đô đã tham dự buổi lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành GD-ĐT Hà Nội năm 2011.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ nhận hoa chúc mừng từ đại diện học sinh Thủ đô

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2009-2010, quy mô giáo dục và đào tạo Thủ đô đã có bước phát triển ở tất cả các ngành học, cấp học, với hơn 2.434 trường và cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu học tập của hơn 1,5 triệu học sinh, từng bước khắc phục khó khăn để nâng cao chất lượng giáo dục.

Được tuyên dương trong đợt này với nhiều cống hiến, sáng tạo trong giảng dạy là cô Lê Thị Dung (THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam), người có nhiều thành tích trong giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học với 36 giải quốc gia, 6 giải quốc tế. Các cô giáo Đỗ Thị Hương (Mầm non Họa Mi, Cầu Giấy), cô Đinh Mai Anh (THCS Nghĩa Tân), cô Nguyễn Thị Đông (THCS Trung Hòa) vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, toàn ngành giáo dục còn có 5 đơn vị được đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; 12 đơn vị và 8 cá nhân tiêu biểu nhận Huân chương Lao động; 38 đơn vị và 41 cá nhân nhận cờ và Bằng khen của Thủ tướng. Hàng trăm cơ sở giáo dục được nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, hàng chục cá nhân nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT.

Năm 2011, Hà Nội có 72 học sinh đỗ Thủ khoa các trường đại học, 130 học sinh đoạt giải thi học sinh giỏi Quốc gia, tăng 12 giải so với năm trước. Đặc biệt Hà Nội có 9 học sinh giành huy chương tại các kỳ thi học sinh giỏi Quốc tế. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của Hà Nội đạt 97,79%, cao hơn năm trước 3,16%.

Với những kết quả có được, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh tới sự quan tâm, đầu tư của các cấp lãnh đạo và thành phố. Cùng với ngân sách chi trên đầu học sinh được tăng gấp 2 lần, chế độ đãi ngộ cho giáo viên mầm non được cải thiện với 6.085 giáo viên bậc học này được vào biên chế. Thành phố cũng đã đầu tư 16 tỷ đồng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Tin cùng chuyên mục