Tôn vinh các nhà khoa học trẻ dấn thân vì đất nước

ANTĐ -Sáng 10-11-2012, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh diễn ra lễ tuyên dương tài năng trẻ Khoa học Công nghệ Việt Nam và trao giải thưởng Quả cầu Vàng 2012. Giải thưởng nhằm tôn vinh, bồi dưỡng các tài năng trẻ Việt Nam trong lĩnh vực KHCN, tập hợp lực lượng, tài năng trẻ phát triển đội ngũ tài năng trẻ cho đất nước.

Tới dự chương trình có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đại diện các Bộ, ngành, cùng với 141 đại biểu các nhà khoa học trẻ được tuyên dương tại buổi lễ, 10 đại biểu tài năng trẻ “Quả cầu Vàng 2012”.

Giải thưởng “Tài năng trẻ Khoa học Công nghệ Việt Nam” năm nay thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, các ban ngành các cấp, với 193 đại biểu trong đó có 141 đại biểu là các nhà khoa học trẻ, tài năng công nghệ trẻ xuất sắc, 51 đại biểu còn lại là các cán bộ phụ trách công tác tài năng trẻ của các tỉnh thành phố.

Lễ tuyên dương tài năng trẻ Khoa học Công nghệ Việt Nam 2012 là cuộc gặp mặt quy mô toàn quốc lớn nhất của các nhà khoa học trẻ, tài năng công nghệ trẻ. Mỗi đại biểu tài năng trẻ tham dự lễ tuyên dương là một gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam dấn thân, sáng tạo, đam mê trong nghiên cứu và ứng dụng KHCN. Đặc biệt trong số 141 đại biểu được tuyên dương có đại biểu nhỏ tuối nhất 11 tuổi đến từ Bắc Ninh.

Tại lễ trao giải thưởng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng tới các tài năng trẻ, khoa học trẻ trong cả nước, đồng thời biểu dương các tài năng trẻ đã đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của đất nước, phát huy hơn nữa sự sáng tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực KHCN Việt Nam.

Giải thưởng Khoa học kỹ thuật Thanh niên “Quả cầu Vàng” là phần thưởng cao quý dành cho 10 tài năng trẻ tiêu biểu nhất trong 4 lĩnh vực: Công nghệ thông tin và truyền thông; Công nghệ sinh học và Công nghệ Môi trường; Năm nay ban tổ chức nhận được 73 hồ sơ đề cử của 29 tỉnh, thành phố và 07 Bộ ngành. Trong số 10 gương mặt tài năng trẻ có 6 người là tiến sỹ, 6 giảng viên của 6 trường đại học trong nước, có 02 nhà khoa học trẻ đang công tác tại Viện Khoa học CNVN, 01 tài năng công nghệ trẻ, 01 học sinh xuất sắc về CNTT là cá nhân trẻ tuổi nhất (sinh năm 1994).

Nguyễn Hữu Thành – đại biểu trẻ tuổi nhất giành giải thưởng Quả cầu Vàng 2012 chia sẻ: “Em cảm thấy rất  tự hào và hạnh phúc khi mình được nhận giải thưởng tài năng trẻ, nhưng vẫn thấy mình phải cố gắng hơn nữa để đem tài năng và trí tuệ của mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng với danh hiệu Quả cầu Vàng. Đồng thời bạn muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn trẻ trong cả nước: cần phải có lòng đam mê, tình yêu và sự nhiệt huyết để cống hiến cho khoa học”.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Tôn vinh các nhà khoa học trẻ dấn thân vì đất nước ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ
Tôn vinh các nhà khoa học trẻ dấn thân vì đất nước ảnh 2
Văn nghệ chào mừng
Tôn vinh các nhà khoa học trẻ dấn thân vì đất nước ảnh 3
Đại biểu nhỏ tuổi nhất - học sinh lớp 6 - Bắc Ninh
Tôn vinh các nhà khoa học trẻ dấn thân vì đất nước ảnh 4
Các đại biểu nhận giải thưởng tài năng trẻ, KHCN trẻ 2012
Tôn vinh các nhà khoa học trẻ dấn thân vì đất nước ảnh 5
Đại biểu Nguyễn Hữu Thành - Quả cầu Vàng nhỏ tuổi nhất 2012
Tôn vinh các nhà khoa học trẻ dấn thân vì đất nước ảnh 6
Các đại biểu giành giải thưởng Quả cầu Vàng 2012

Tin cùng chuyên mục