Tóm gọn đường dây vận chuyển 20 bánh heroin

ANTĐ -Ngày 14-9, tin từ phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa qua phía cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị bạn phá thành công chuyên án 199T, bóc gỡ đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi các đối tượng vào 4h30’ ngày 13-9 lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An, bất ngờ kiểm tra phòng 4004, khách sạn An Phan, đóng trên địa bàn TP Vinh. Tại đây, tổ công tác bắt quả tang Hoàng Văn Phơn (SN 1963), Nguyễn Thành Tâm (SN 1977) trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 100 viên hồng phiến, 0,5kg ma túy đá, 1 khẩu súng ngắn, 1 cân điện tử cùng số tiền mặt 9.000 USD và hơn 40 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, ban chuyên án phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với chiếc xe khách BKS 90B – 00.171, bắt giữ Biện Văn Hiếu (SN 1979) trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

“Trùm” Hoàng Văn Phơn kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy khủng 

Qua kiểm tra chiếc xe, lực lượng công an thu được thêm 20 bánh heroin, 4kg ma túy đá.

Các đối tượng nhanh chóng được đưa về trụ sở công an, từ những khai ban đầu của các đối tượng, lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt giữ, khám xét nhà riêng đối với Nguyễn Văn Thanh (SN 1971) trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An, thu giữ thêm 1kg ma túy đá.

Tổng số ma túy đá thu giữ từ đường dây này là hơn 5kg. Được biết, đây là đường dây chuyên tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Lào vào tỉnh Nghệ An, rồi đưa vào miền Nam tiêu thụ.

Qua xem xét điều tra, đối tượng Hoàng Văn Phơn được xác định là ông “trùm” cầm đầu đường dây buôn bán ma túy khủng này.

Hiện, cơ quan công an tỉnh Nghệ An đang mở rộng điều tra.